Hơn 11.600 lượt hộ nghèo ở Cần Thơ được vay vốn chính sách

Hoạt động tín dụng chính sách của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ trong năm vừa qua góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

Chiều 31/12, phát biểu chỉ đạo tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ kiêm Trưởng Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Dương Tấn Hiển nhận định, hoạt động tín dụng chính sách của ngân hàng trong năm vừa qua góp phần tích cực xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới. 

Chú thích ảnh
Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Thới Thạnh, huyện Thới Lai (Cần Thơ). Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Nguồn vốn tín dụng chính sách đã giúp cho hơn 11.600 lượt hộ nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo có vốn để sản xuất kinh doanh; giải quyết việc làm cho gần 3.200 lao động; giúp 931 học sinh, sinh viên mới có vốn để trang trải chi phí học tập; xây dựng và sửa chữa khoảng 140 nhà ở xã hội và cải tạo khoảng 17.500 công trình nước sạch và vệ sinh...

Phó Chủ tịch Dương Tấn Hiển đề nghị, để phát huy kết quả đạt được cũng như hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu hoạt động tín dụng chính sách của thành phố trong năm 2021, các sở ngành, quận huyện tiếp tục tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 40-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với tín dụng chính sách xã hội, trọng tâm là nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của ngân hàng chính sách xã hội.

Nguồn vốn đầu tư cho các hộ nghèo và các đối tượng chính sách trên địa bàn cần phải có định hướng bền vững, theo đó cần rà soát, tổng hợp, xây dựng kế hoạch tín dụng từng chương trình đảm bảo phù hợp, sát với nhu cầu thực tế của từng đối tượng thụ hưởng; từ đó, đề nghị Trung ương, địa phương phân bổ vốn để cho vay kịp thời, không để đối tượng đủ điều kiện và có nhu cầu chính đáng bị bỏ sót, góp phần đẩy lùi tín dụng đen.

Bên cạnh đó, các Hội đoàn thể nhận ủy thác cần phối hợp cùng với chính quyền địa phương, các ngành chuyên môn thực hiện chuyển giao khoa học kỹ thuật, hướng dẫn cách làm ăn, kết hợp đào tạo nghề, xây dựng các mô hình - dự án làm ăn hiệu quả, từ đó phát huy hiệu quả nguồn vốn chính sách.

Về phía các Ủy ban nhân dân cấp xã, tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hành chính sách xã hội thực hiện giao dịch tại xã vào ngày giao dịch; bố trí nơi giao dịch, công khai các chương trình tín dụng chính sách cho người dân biết. Đặc biệt cần thường xuyên kiểm tra, giám sát các hoạt động tín dụng chính sách trên địa bàn, bố trí lực lượng công an hỗ trợ và đảm bảo an toàn khi giao dịch.

Phó Giám đốc phụ trách chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố Cần Thơ Lăng Chánh Huệ Thảo cho biết, trong năm 2020, các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao của chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Cần Thơ đều đạt và vượt so với chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Chi nhánh đã tích cực huy động vốn đầu tư các tổ chức, cá nhân trên thị trường, nguồn vốn nhận ủy thác của địa phương, cùng với nguồn vốn cân đối từ Trung ương để đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn của hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Theo số liệu của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh Cần Thơ, năm 2020 nguồn vốn ủy thác từ ngân sách địa phương tăng 50,8 tỷ đồng, tăng 23% so với năm 2019, hoàn thành 127% chỉ tiêu giao. Việc huy động vốn của tổ chức, cá nhân tăng 61,6 tỷ đồng, tăng 46% so với năm 2019, hoàn thành 103% chỉ tiêu giao.

Bên cạnh đó, tổng dư nợ của 16 chương trình tín dụng chính sách đạt khoảng 2.781 tỷ đồng, tăng 232 tỷ đồng, nhiều hơn 9,09% so với cùng kỳ năm 2019 với gần 91.000 khách hàng còn dư nợ; chất lượng tín dụng được duy trì, tổng nợ quá hạn và nợ khoanh còn 8,8 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,32%/ tổng dư nợ.

Trung Kiên (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.