Gần 1,2 triệu lượt hộ dân được vay vốn chính sách

Tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020 của Ngân hàng Chính sách Xã hội diễn ra ngày 4/7, cơ quan này cho biết, đã có gần 1,2 triệu lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn; tổng doanh số thu nợ đạt 29.670 tỷ đồng.
Chú thích ảnh
Một buổi giao dịch cho vay tại điểm giao dịch xã Thạnh Lợi, huyện Bến Lức, Long An. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng thông tin, tổng doanh số cho vay 6 tháng đầu năm của toàn hệ thống đạt 42.583 tỷ đồng. Vốn tín dụng chính sách đã góp phần hỗ trợ kịp thời vốn đầu tư sản xuất kinh doanh, tạo việc làm cho gần 216 nghìn lao động; trong đó, có 1,9 nghìn lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Vốn chính sách cũng giúp gần 9 nghìn lượt học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn vay vốn học tập; xây dựng 770 nghìn công trình nước sạch, công trình vệ sinh ở nông thôn; xây dựng 11,5 nghìn căn nhà ở cho các đối tượng chính sách.

Đến 30/6/2020, tổng nguồn vốn tín dụng chính sách đạt 226.560 tỷ đồng, tăng 14.666 tỷ đồng so với 31/12/2019; trong đó, vốn nhận ủy thác từ ngân sách địa phương đạt 19.505 tỷ đồng, tăng 4.071 tỷ đồng. Một số tỉnh, thành phố chuyển nguồn vốn ủy thác cho vay nhiều trong 6 tháng đầu năm 2020, như: thành phố Hà Nội (1.087 tỷ đồng); Tp. Hồ Chí Minh (816 tỷ đồng); Đà Nẵng (194 tỷ đồng); Bình Dương (186 tỷ đồng); Bà Rịa - Vũng Tàu (174 tỷ đồng); Bình Định (114 tỷ đồng); Long An (67 tỷ đồng); Vĩnh Phúc (66 tỷ đồng); Quảng Nam (63 tỷ đồng).

Tổng dư nợ tín dụng chính sách đến 30/6/2020 đạt 219.565 tỷ đồng, tăng 12.760 tỷ đồng (6,2%) so với cuối năm 2019, với trên 6,5 triệu hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác còn dư nợ. Dư nợ các chương trình tín dụng theo kế hoạch tăng trưởng được Thủ tướng Chính phủ giao đạt 189.499 tỷ đồng, tăng 9.495 tỷ đồng (5%) so với cuối năm 2019, hoàn thành 66% kế hoạch được Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ nợ quá hạn và nợ khoanh chiếm 0,70% tổng dư nợ; trong đó nợ quá hạn chiếm 0,25%/tổng dư nợ.

Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội Dương Quyết Thắng nhấn mạnh, sáu tháng đầu năm 2020, trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là tình trạng hạn hán và xâm nhập mặn tại Động bằng sông Cửu Long, đại dịch COVID -19 lan rộng, khó lường, tác động tiêu cực đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên phạm vi toàn cầu nói chung và Việt Nam nói riêng. Trước bối cảnh đó, Ngân hàng Chính sách Xã hội đã chủ động bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng Nhà nước và Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách chỉ đạo toàn hệ thống thực hiện nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao và đã đạt được những kết quả khả quan trên các mặt hoạt động.

Về nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm, Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng nhấn mạnh, năm 2020 là năm cuối thực hiện Chiến lược phát triển Ngân hàng Chính sách Xã hội theo Quyết định số 852/QĐ-TTg ngày 10/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ, do đó các đơn vị cần rà soát các nội dung công việc theo Chiến lược, Kế hoạch thực hiện Chiến lược của Ngân hàng Chính sách Xã hội để chuẩn bị cho công tác đánh giá, tổng kết và xây dựng Chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2030.

Bên cạnh đó, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội cũng chỉ đạo toàn hệ thống tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp thực hiện tốt Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22/11/2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, trọng tâm tăng cường nguồn lực từ địa phương hỗ trợ thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới và kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng của đại dịch COVID-19, hạn hán và xâm nhập mặn vùng đồng bằng sông Cửu Long, mưa đá tại các tỉnh phía Bắc...  Đồng thời, giải ngân đáp ứng kịp thời nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh của hộ nghèo và các đối tượng chính sách.

Tổng Giám đốc Dương Quyết Thắng cũng yêu cầu toàn hệ thống củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, đặc biệt, đối với các chi nhánh có chất lượng tín dụng còn thấp hoặc chưa ổn định. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội theo dõi, nắm bắt kịp thời những thiệt hại do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 và tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long gây ra để triển khai các giải pháp khắc phục thiệt hại, kịp thời hỗ trợ hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác ổn định đời sống và sản xuất kinh doanh.

Đỗ Huyền (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.