Hơn 1.000 mẫu xét nghiệm COVID-19 ở Đà Nẵng có kết quả âm tính lần 1

Tối 5/5, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thành phố Đà Nẵng thông báo về tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.
Chú thích ảnh
Tiểu thương chợ Phước Mỹ thực hiện xét nghiệm COVID-19.

Theo báo cáo, Đà Nẵng đã có kết quả xét nghiệm tại một số địa điểm liên quan đến các ca mắc COVID-19 cộng đồng. Trong đó, 672/672 mẫu xét nghiệm tại Bệnh viện Hoàn Mỹ và 511/511 mẫu xét nghiệm của tiểu thương chợ Phước Mỹ đều có kết quả âm tính lần 1.

Ngoài ra, thành phố đã lấy mẫu xét nghiệm của 250 người làm việc tại bar New Phương Đông, hiện đang chờ kết quả xét nghiệm. Trong thời gian tới, ngành y tế tiếp tục phối hợp với các địa phương, Sở Du lịch và các đơn vị liên quan tổng hợp danh sách và triển khai lấy mẫu xét nghiệm đối với các đối tượng làm việc tại các cơ sở massage, karaoke, bar, pub…

Tính từ 14 giờ ngày 4/5 đến 14 giờ ngày 5/5, Đà Nẵng không ghi nhận bệnh nhân COVID-19 trong cộng đồng. Bệnh viện Phổi đang điều trị, cách ly 62 người nhiễm COVID-19. Trong đó, 46 bệnh nhân COVID-19 chưa được công bố khỏi bệnh;16 người đã khỏi bệnh COVID-19 tiếp tục cách ly đủ 14 ngày sau khi khỏi bệnh.

Về công tác giám sát, cách ly y tế, xét nghiệm, liên quan đến 2 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm tại cộng đồng, trong ngày Đà Nẵng phát hiện 40 trường hợp F1, tổng cộng có 197 trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm có 165 trường hợp âm tính; 31 trường hợp chưa có kết quả và 1 trường hợp dương tính (BN 2989).

Đà Nẵng đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế 112 trường hợp; cơ sở cách ly tập trung 85 trường hợp. Riêng F2 của 2 ca mắc COVID-19 tại cộng đồng, thành phố phát hiện 661 trường hợp. Trong đó, kết quả xét nghiệm có 131 trường hợp âm tính; 17 trường hợp chưa có kết quả. Thành phố đang thực hiện cách ly tại cơ sở y tế 14 trường hợp; cơ sở cách ly tập trung 1 trường hợp; cách ly tại nhà 323 trường hợp.

Liên quan trường hợp công dân hoàn thành cách ly y tế tại Đà Nẵng phát hiện dương tính với SARS-CoV-2 tại Hà Nam, thành phố phát hiện 30 trường hợp F1 đang lưu trú tại Đà Nẵng, có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1; có 158 trường hợp F2 và các trường hợp liên quan khác được xác minh; trong đó 14 trường hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, kết quả xét nghiệm của 14 trường hợp này âm tính lần 1.

Đối với các trường hợp liên quan đến 2 người Trung Quốc, Đà Nẵng phát hiện tổng cộng 93 trường hợp F1; kết quả xét nghiệm 91 trường hợp âm tính; 2 trường hợp chưa có kết quả; đang thực hiện cách ly 93 trường hợp. Đối với các trường hợp F2 của 2 người Trung Quốc, thành phố phát hiện tổng cộng 241 trường hợp; có kết quả xét nghiệm 73 trường hợp âm tính.

Hiện thành phố Đà Nẵng đang cách ly tập trung 2.489 trường hợp tại các khách sạn.

Cũng trong ngày, các địa phương trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã tiến hành xử phạt 34 trường hợp với tổng số 62.500.000 đồng, trong đó hành vi không đeo khẩu trang là 33 trường hợp.

Tin, ảnh: Võ Văn Dũng (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.