Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn

Hôm nay 16/11, Quốc hội bắt đầu phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng sẽ đăng đàn đầu tiên trả lời chất vấn.
Theo dự kiến, tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV sẽ dành 3 ngày (từ 16-18/11) để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn được truyền hình, phát thanh trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.
Theo chương trình làm việc sáng nay 16/11, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc phiên chất vấn và chủ trì điều hành chất vấn. Trưởng Ban Dân nguyện của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Nguyễn Thanh Hải sẽ trình bày Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV.
Sau đó, Quốc hội sẽ tiến hành chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất về: Công tác quản lý thuế (giải quyết nợ đọng thuế; thanh tra, kiểm tra; chống thất thu thuế, chuyển giá), hải quan đảm bảo nền tài chính an toàn, bền vững; Giải pháp tăng cường quản lý nợ công an toàn, hiệu quả. 
Hôm nay, Quốc hội bắt đầu chất vấn và trả lời chất vấn ảnh 1

Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng. Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn nhóm vấn đề thứ nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ.
Các Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ trưởng Bộ Công an, Tổng Thanh tra Chính phủ, Tổng Kiểm toán nhà nước và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn tùy theo nội dung chất vấn có liên quan (nếu có).
Chiều nay, Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ trưởng, Trưởng ngành tiếp tục trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ nhất của buổi sáng. Sau đó, Quốc hội chất vấn nhóm vấn đề thứ hai: Việc điều hành chính sách tiền tệ đảm bảo hỗ trợ sản xuất kinh doanh và tăng trưởng tín dụng hợp lý; Hoạt động của các ngân hàng yếu kém đã được xử lý và giải pháp đảm bảo an toàn, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống ngân hàng.
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước sẽ trả lời chất vấn nhóm vấn đề này. Các Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Bộ trưởng, Trưởng ngành khác cùng tham gia trả lời chất vấn tùy theo nội dung chất vấn có liên quan (nếu có).
Xuân Phong

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.