Hôm nay công bố kết luận vụ “mua bán trẻ em” ở chùa Bồ Đề

Tại cuộc họp giao ban báo chí thành ủy Hà Nội ngày 12/8, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ có kết luận chính thức về vụ việc này trong thời gian sớm, có thể vào ngày hôm nay, 13/8.

Tại cuộc họp giao ban báo chí thành ủy Hà Nội ngày 12/8, ông Phan Đăng Long, Phó Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra sẽ có kết luận chính thức về vụ việc này trong thời gian sớm, có thể vào ngày hôm nay, 13/8.

Hôm nay công bố kết luận vụ “mua bán trẻ em” ở chùa Bồ Đề ảnh 1

Ông Phan Đăng Long, Phó Ban Tuyên giáo thành ủy Hà Nội.

Ông Long cho biết, theo chỉ đạo của thành phố, cơ quan điều tra vào cuộc và đã có kết luận bước đầu. Theo kết luận ban đầu, vụ mua bán trẻ em trên là do Trang và Nguyệt thực hiện, trong đó, Nguyệt là chủ mưu. Qua điều tra cho thấy, sư Thích Đàm Lan không có chủ trương hay tiếp tay cho đường dây mua bán trẻ em. Tuy nhiên, do là người đứng đầu chùa Bồ Đề nhưng sư trụ trì đã không quán xuyến, nắm bắt được những hoạt động nơi mình quản lý nên cũng phải chịu trách nhiệm chung.

“Thời gian qua, chùa Bồ Đề đã cưu mang những mảnh đời bất hạnh nhưng công tác quản lý chưa tốt. Nhưng sự việc tại chùa Bồ Đề cũng để lại cho các cơ quan quản lý nhà nước bài học về quản lý trẻ bị bỏ rơi và lang thang cơ nhỡ, những người kém may mắn. Sau vụ việc, các cơ quan chức năng sẽ nghiên cứu, xem lại cách quản lý của Nhà nước đối với các cơ sở nuôi dạy trẻ ở các chùa cũng như các trung tâm có tính xã hội hóa”, ông Long nhận định.

XM

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.