Hôm nay chính thức khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 

Sáng 2/2, Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 chính thức được khai mạc tại Trung tâm Hội chợ triển lãm quốc gia (Đông Anh, Hà Nội).
Chú thích ảnh
Chiều 1/2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự buổi tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Lễ Khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Đài Truyền hình Việt Nam và phát thanh trực tiếp trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.

Dự kiến, lễ khai mạc sẽ có sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; Lãnh đạo các Ban Đảng, Bộ, ngành, cơ quan Trung ương; Lãnh đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Đại diện các tổ chức quốc tế, cơ quan ngoại giao, thương mại nước ngoài tại Việt Nam; các Hiệp hội ngành hàng, doanh nghiệp, tổ chức xúc tiến thương mại trong và ngoài nước. 

Dàn nghệ sĩ nổi tiếng biểu diễn tại lễ khai mạc

Hội chợ mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra từ ngày 2 - 13/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Đây là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia, mở đầu cho chuỗi hội chợ quốc gia thường niên, là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thúc đẩy kết nối đầu tư - thương mại - văn hóa.

Hội chợ Mùa Xuân do Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức dưới sự chỉ đạo của Chính phủ.

Chú thích ảnh
Tất cả các khâu chuẩn bị Hội chợ Mùa Xuân 2026 đã được hoàn tất từ ngày 1/2, sẵn sàng đón khách ngay sau lễ khai mạc.

Không gian hội chợ tại Trung tâm Triển lãm được quy hoạch hiện đại, giao thông thuận tiện, có bãi đỗ xe rộng rãi và tăng cường miễn phí các tuyến xe bus phục vụ du khách. Ban Tổ chức dự kiến đón hơn 100.000 lượt khách mỗi ngày, cho thấy sức hút đặc biệt của một sự kiện văn hóa - thương mại mang tầm cỡ quy mô quốc gia.

Với chủ đề “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng”, Hội chợ Mùa Xuân 2026 không chỉ là hoạt động thương mại, dịch vụ quy mô lớn, mà còn là nơi quy tụ bản sắc văn hóa Việt qua các ngày hội nghệ thuật đặc sắc với sự góp mặt của hàng loạt nghệ sĩ hạng A.

Theo đại diện Bộ VHTTDL, chương trình khai mạc và bế mạc sẽ có các hoạt động sân khấu, trong đó ba chương trình nghệ thuật được tổ chức, nhằm phục vụ du khách và đồng bào. Bên cạnh đó, một số hoạt động mang tính chuyên đề như quảng bá du lịch, giới thiệu lễ hội các địa phương cũng được lồng ghép, góp phần lan tỏa không khí mùa xuân.

NSND Nguyễn Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, cho biết, chương trình nghệ thuật được dàn dựng với tinh thần "Một mùa Xuân mới - Một kỷ nguyên mới", thể hiện sự giao hòa của ba miền Bắc - Trung - Nam. Ngay từ tiết mục khai mạc, chương trình sẽ sử dụng hình thức mashup ba ca khúc tiêu biểu của ba miền, tạo điểm nhấn mở màn.

Tiếp đó là các ca khúc gắn liền với mùa Xuân, tái hiện vẻ đẹp thiên nhiên và không khí tươi mới của đất nước trong năm mới. Chương trình có sự tham gia của nhiều ca sĩ được công chúng yêu mến như Mỹ Linh, Mỹ Anh, Đông Nhi, Noo Phước Thịnh, Mai Thi, Bảo Trâm, Thu Hằng… góp phần thu hút đông đảo người dân và du khách.

Mắt xích quan trọng duy trì mạch tăng trưởng kinh tế

Theo ông Vũ Bá Phú, Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương), Hội chợ không chỉ đơn thuần là nơi mua sắm, mà là không gian lan tỏa mạnh mẽ giá trị thương hiệu “Made in Vietnam” và hình ảnh một quốc gia năng động, hội nhập. Chúng tôi mong muốn tinh thần “Kết nối thịnh vượng – Đón Xuân huy hoàng” thấm sâu vào cộng đồng doanh nghiệp, tạo khí thế thi đua sản xuất ngay từ những ngày đầu năm mới. 

Chú thích ảnh
Hội chợ Mùa Xuân 2026 thu hút đông đảo doanh nghiệp, địa phương tham gia.

Ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh, nếu Hội chợ Mùa Thu 2025 là "phát súng" khởi đầu, thì Hội chợ Mùa Xuân 2026 chính là bước nâng tầm và hiện thực hóa quyết liệt tinh thần của Nghị quyết 01/NQ-CP năm 2026 và Công điện 06/CĐ-TTg ngày 24/01/2026 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2026.

Nếu kỳ Hội chợ Mùa thu đã đạt ngưỡng 1.000 tỷ đồng trong điều kiện thị trường bình thường, thì Hội chợ Mùa Xuân 2026 diễn ra vào 12 ngày cao điểm sắm Tết được kỳ vọng sẽ thiết lập một đỉnh cao doanh thu mới. Thông thường, chi tiêu cho hàng hóa thiết yếu và quà tặng dịp Tết thường tăng gấp 2 đến 3 lần. Với sự tham gia của 2.500 doanh nghiệp và quy mô 3.000 gian hàng, chúng tôi dự báo tổng giá trị giao dịch sẽ bứt phá mạnh mẽ so với con số 1.000 tỷ đồng đã đạt được.

“Ngoài ra, chúng tôi kỳ vọng Hội chợ khơi dậy mạnh mẽ phong trào “Người Việt Nam dùng sản phẩm Việt Nam” gắn liền với lòng yêu nước, niềm tự tôn và tự hào dân tộc. Hàng Việt Nam không còn chỉ được hiểu là đối tượng cần “ưu tiên” hỗ trợ, mà phải được khẳng định là những sản phẩm tinh hoa, chất lượng cao, xứng đáng với niềm tin của người tiêu dùng. Đây chính là biểu tượng của sự thịnh vượng, nơi doanh nghiệp bứt phá doanh thu và người dân được trải nghiệm những giá trị tốt nhất của sản phẩm nội địa ngay trong "thời điểm vàng" sắm Tết”, ông Vũ Bá Phú cho hay.

Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân 2026 dự kiến diễn ra lúc 9 giờ sáng ngày 02/02, được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1. Hội chợ Mùa Xuân năm 2026 mở cửa từ 9 giờ đến 21 giờ hàng ngày, đón du khách từ ngày 02/02 đến ngày 13/02/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (xã Đông Anh, Hà Nội).
Thu Trang/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.