Hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2019

Chào mừng kỷ niệm 44 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất Đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), tối 25/4, tại Nhà thi đấu tỉnh Gia Lai, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khai mạc Hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III, năm 2019.
Chú thích ảnh
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc. 

Đây là dịp để đồng bào các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai thể hiện sự dẻo dai, cường tráng qua các làn điệu dân ca, các điệu múa truyền thống và giai điệu của các loại nhạc cụ dân gian; cổ vũ cán bộ, nhân dân các dân tộc tỉnh Gia Lai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XV của Đảng bộ tỉnh và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Bên cạnh đó, Hội thi còn góp phần cổ vũ, động viên, phát triển phong trào tập luyện thể dục, thể thao trong nhân dân; giữ gìn bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống trong thế hệ trẻ.

Tham gia hội thi có gần 1.300 nghệ nhân, vận động viên đến từ 17 đoàn của 17 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Về văn hóa, có gần 800 nghệ nhân tham gia với 4 loại hình: cồng chiêng, hát dân ca, dân vũ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Mỗi loại hình sẽ được Ban Tổ chức trao 1 giải A, 2 giải B, 3 giải C và 4 giải khuyến khích.

Về thể thao, có gần 500 vận động viên tham dự, thi đấu ở 7 bộ môn: bóng đá, bóng chuyền, kéo co, đẩy gậy, việt dã, bắn nỏ, chạy cà kheo. Ban Tổ chức sẽ trao 34 bộ huy chương cho các vận động viên đoạt giải ở 7 bộ môn trên.

Tại Lễ khai mạc, nghệ nhân Rchom Pơng, đoàn nghệ nhân, vận động viên huyện Krông Pa thể hiện sự vui mừng vì Hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số được tỉnh Gia Lai tổ chức thường niên trong những năm gần đây, tạo sân chơi bổ ích cho các nghệ nhân, các vận động viên tham dự, thi đấu, giao lưu, cọ xát và học hỏi kinh nghiệm từ các đoàn nghệ nhân, vận động viên khác trong tỉnh.

Chú thích ảnh
Một tiết mục biểu diễn nghệ thuật tại Lễ khai mạc.

“Tôi mong muốn rằng, thông qua Hội thi, các nghệ nhân, vận động viên trẻ sẽ thấy được giá trị của các loại hình nghệ thuật cũng như các môn thể thao truyền thống. Qua đó sẽ tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ, kỹ năng, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, thể thao truyền thống của dân tộc mình”, Già Rchom Pơng chia sẻ.

Hội thi văn hóa, thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai lần thứ III năm 2019 sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 24 – 26/4/2019.

Tin, ảnh: Nguyễn Hoài Nam (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.