Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V

Nhân Ngày quốc tế người khuyết tật 3/12 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ thơ Việt Nam, lễ khai mạc Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V - năm 2013 đã diễn ra ngày 3/12, tại tỉnh Thái Nguyên.

Nhân Ngày quốc tế người khuyết tật 3/12 và hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ thơ Việt Nam, lễ khai mạc Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V - năm 2013 đã diễn ra ngày 3/12, tại tỉnh Thái Nguyên.

Hội thi thể thao học sinh khuyết tật toàn quốc lần thứ V ảnh 1

Các VĐV học sinh khuyết tật tham dự hội thi. Ảnh:Quý Trung - TTXVN


Tham gia Hội thi có gần 600 vận động viên, huấn luyện viên, đến từ 14 đoàn, thuộc 14 tỉnh, thành phố trong cả nước. Các VĐV được chia làm 3 nhóm tuổi: 16 - 18 tuổi, 13 - 15 tuổi và dưới 13 tuổi. Có 86 bộ huy chương sẽ được trao ở 6 môn thi: Bóng đá khiếm thị, khiếm thính; điền kinh khiếm thị, khiếm thính; kéo co khiếm thị, khiếm thính; cờ vua khiếm thính; bóng bàn khiếm thính và cầu lông khiếm thính.


Hội thi được tổ chức 2 năm một lần này là cơ hội cho các em học sinh khuyết tật giao lưu, học hỏi lẫn nhau, phát triển năng lực sẵn có, tăng cường sức khỏe, lạc quan yêu đời, hòa nhập cộng đồng. Thông qua hoạt động này, các VĐV học sinh khuyết tật có năng khiếu sẽ được lựa chọn và đào tạo, để trong tương lai có thể tham dự các giải thể thao dành cho người khuyết tật trong nước và quốc tế.


Hội thi năm nay sẽ diễn ra đến ngày 8/12.

Lan Anh

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.