Hội thảo về quan hệ kinh tế Việt - Nga trước những thách thức mới

Ngày 4/6, nhân Năm chéo hữu nghị Việt - Nga, Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga (RAN) phối hợp với trường Đại học Kinh tế quốc dân của Việt Nam đã tổ chức cuộc hội thảo trực tuyến “Quan hệ kinh tế Việt Nam-LB Nga trong bối cảnh những thách thức mới”.

Hội thảo quy tụ hàng loạt chuyên gia của cả Việt Nam và Nga. Về phía Việt Nam, có Tiến sĩ Võ Trí Thành, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương; các chuyên gia Đại học Kinh tế quốc dân, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam (VCCI), Bộ Tài chính, Học viện Ngoại giao, Đại học Ngoại thương, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương, Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga.

Chú thích ảnh
Hội thảo trực tuyến “Quan hệ kinh tế Việt Nam - Liên bang Nga trong bối cảnh những thách thức mới” với sự tham dự của hàng loạt chuyên gia Việt Nam và Nga. 

Về phía Nga có 42 chuyên gia từ các viện và trường đại học danh tiếng như các viện thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga; Viện Nghiên cứu chiến lược trực thuộc Tổng thống Nga, Đại học Năng lượng Moskva, Đại học Tổng hợp Lomonosov, Đại học Kinh tế quốc dân, Trường Kinh tế cao cấp LB Nga, Đại học Tổng hợp St. Petersburg, Học viện Kinh tế quốc dân và hành chính công trực thuộc Tổng thống Nga, Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Nga, Đại học Tổng hợp hữu nghị RUDN, Tập đoàn Zarubezhneft.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Viện trưởng Viện Kinh tế, Viện Hàn lâm khoa học Nga, Giáo sư, Tiến sĩ Elena Lenchuk bày tỏ hoan nghênh các đại biểu tham dự. Bà cho biết hội thảo được tổ chức nhân 70 năm ngày thiết lập quan hệ giữa Việt Nam và LB Nga, đồng thời để kỷ niệm 90 năm thành lập Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm khoa học Nga. Tiến sĩ Lenchuk đánh giá trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và LB Nga luôn chặt chẽ. Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, trước những thách thức mới, Nga quan tâm hợp tác với khu vực châu Á - Thái Bình Dương, và đặc biệt là với Việt Nam, nước đang đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao. 

Về phần mình, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng Đại học Kinh tế quốc dân của Việt Nam nhấn mạnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đã làm thay đổi nhiều mặt trong đời sống đất nước, và cuộc hội thảo này nhằm củng cố mối quan hệ hợp tác kinh tế giữa hai nước.

Tiếp đó, các đại biểu nghe báo cáo thực tế quan hệ hợp tác kinh tế Việt Nam - LB Nga thông qua báo cáo của ông Aleksandr Cardo-Sysoev, Phó Trưởng Đại diện Thương mại LB Nga tại Việt Nam và bà Nguyễn Khánh Ngọc, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Âu và châu Mỹ, Bộ Công Thương Việt Nam.

Với 14 tham luận, hội thảo được chia làm 3 phiên: Phiên 1 tổng kết những xu thế chính trong quan hệ hợp tác thương mại-đầu tư giữa Việt Nam và LB Nga thập kỷ 2010-2020; phiên 2 thảo luận vấn đề quan hệ Việt-Nga trước thách thức của đại dịch COVID-19; và phiên 3 đề cập đến sự sụt giảm giá dầu và hợp tác năng lượng giữa hai nước. 

Hội thảo đã phác họa bức tranh hoàn chỉnh về tình hình quan hệ hợp tác kinh tế giữa Việt Nam và LB Nga hiện nay. Hội thảo cũng nêu ra những thách thức của quá trình toàn cầu hóa, đại dịch COVID-19 cũng như những thay đổi nhanh chóng trong chuỗi cung ứng, cùng những thách thức mới nổi lên trong hợp tác kinh tế, ưu điểm trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga để qua đó rút ra những kết luận, định hình các đường hướng trong hợp tác kinh tế, vốn còn chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và LB Nga.

Tin, ảnh: Duy Trinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.