Hội thảo 'Tuyên Quang - 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ'

Ngày 19/3, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tuyên Quang tổ chức Hội thảo "Tuyên Quang - 60 năm thực hiện lời dạy của Bác Hồ (1961-2021)".

Tham dự có lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang; đại diện Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Viện Lịch sử Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh), Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) cùng các nhà nghiên cứu, đại biểu các cơ quan, đơn vị của tỉnh Tuyên Quang.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. 

Với vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng là “Thủ đô khu giải phóng” trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, “Thủ đô kháng chiến” trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tại Tuyên Quang đã ghi dấu nhiều hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị cha già kính yêu của dân tộc, vị lãnh tụ thiên tài, người thầy vĩ đại của cách mạng Việt Nam, Anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam.
 
Nhớ lời dạy của Bác Hồ, 60 năm qua, tỉnh Tuyên Quang khắc phục khó khăn, nêu cao quyết tâm chính trị, giành nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực. Kết thúc năm 2020, Tuyên Quang đã cơ bản trở thành tỉnh phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc. Trong 5 năm (2015-2020), kinh tế của tỉnh tăng trưởng với tốc độ khá, bình quân đạt 6,45%; thu nhập bình quân đầu người đạt 44,57 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, giảm dần tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản. Kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội từng bước được cải thiện và nâng cao, chất lượng, diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới.

Chú thích ảnh
Tiến sỹ Đỗ Xuân Tuất, Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại Hội thảo.

Tại Hội thảo, Phó Giáo sư, Tiến sỹ Đỗ Xuân Tuất - Phó Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định, trong Cách mạng tháng Tám năm 1945, Tuyên Quang là "Thủ đô khu giải phóng", nơi Bác Hồ, Trung ương Đảng lãnh đạo toàn dân tổng khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn quốc, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do. Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn Tuyên Quang là trung tâm Khu giải phóng - căn cứ địa cách mạng là hoàn toàn đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh.
 
Tiến sỹ Nguyễn Thị Huệ Chi - Vụ Lý luận chính trị (Ban Tuyên giáo Trung ương) nhận định, khắc ghi lời Bác dạy, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Tuyên Quang không ngừng khắc phục mọi khó khăn, nêu cao quyết tâm chính trị, giành nhiều thành tựu, đánh dấu bước phát triển trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, trở thành địa phương phát triển khá trong các tỉnh miền núi phía Bắc.

Chú thích ảnh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung phát biểu tại Hội thảo. 

Phát biểu tại hội thảo, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tuyên Quang Lê Thị Kim Dung yêu cầu các cấp, các ngành, mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân tỉnh Tuyên Quang tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 12 giải pháp chủ yếu do Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.

Đặc biệt, phát huy tinh thần đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh để phát triển kinh tế, xã hội, thực hiện hiệu quả phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ đối với cán bộ và công tác cán bộ ở Tuyên Quang: "Mỗi đảng viên phải gương mẫu, đầu tàu, chịu khó học tập văn hóa, kỹ thuật, nói đi đôi với làm…". Ngoài ra, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; tập trung bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử di tích quốc gia đặc biệt Tân Trào và Kim Bình, nơi ghi dấu sâu đậm thời gian Bác Hồ sống và làm việc tại Tuyên Quang.
 
Cách đây 60 năm từ ngày 19-20/3/1961, Bác Hồ và đoàn công tác Trung ương đã trở lại thăm Tuyên Quang. Trong chuyến công tác này, Bác đã đến thăm Trung đoàn 246, Nông trường Sông Lô, Trường thiếu nhi vùng cao, phát biểu chỉ đạo tại  Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ III, nói chuyện với cán bộ, đồng bào các dân tộc và về thăm Tân Trào.

Tin, ảnh: Quang Cường (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.