Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV

Dự kiến khoảng 1.000 đại biểu tham dự; trong đó có khoảng 250 đại biểu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện BTC đã nhận được gần 1.000 báo cáo tham luận.

Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ IV có chủ đề là “Việt Nam trên đường hội nhập và phát triển bền vững”, sẽ diễn từ 26-28/11 do Viện Khoa học xã hội Việt Nam và Đại học quốc gia Hà Nội tổ chức tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình, Hà Nội.

Dự kiến khoảng 1.000 đại biểu tham dự; trong đó có khoảng 250 đại biểu đến từ 25 quốc gia và vùng lãnh thổ. Hiện BTC đã nhận được gần 1.000 báo cáo tham luận.

Theo GS. TS. Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Viện KHXHVN, trưởng ban tổ chức: Hội thảo là diễn đàn cho các nhà Việt Nam học trên toàn thế giới trình bày những kết quả nghiên cứu của mình và giao lưu, trao đổi học thuật với các đồng nghiệp về chủ đề mà Việt Nam rất quan tâm.

Nội dung các tham luận tập trung vào các vấn đề của Việt Nam gặp phải trong quá trình hội nhập, phát triển trên các mặt: kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường, quan hệ quốc tế và an ninh khu vực…

Đặc biệt, các đại biểu sẽ tập trung bàn về những vấn đề thời sự đang đặt ra cho Việt Nam trong xu thế tất yếu của toàn cầu hóa, kết tinh những giá trị văn hóa tinh thần dân tộc hòa quyện với những giá trị nhân loại, tiếp thu những tinh hoa tri thức tiên tiến của thế giới để rút ngắn quá trình phát triển, nhanh chóng đạt trình độ hiện đại.

Xuân Cường

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.