Hội thảo Phụ nữ với hoạt động ngoại giao vì hòa bình

Ngày 15/12, Hội thảo "Phụ nữ với hoạt động ngoại giao vì hòa bình" đã được tổ chức tại Trung tâm Thông tin và Văn hóa Hồ Gươm, Hà Nội. 

Đây là sự kiện đóng góp vào hoạt động ngoại giao của Việt Nam trong vai trò Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc nhiệm kỳ 2020-2021. Hội thảo do Bộ Ngoại giao, UBND quận Hoàn Kiếm, Hội Nữ trí thức Việt Nam - Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và Ban vận động Mỹ thuật và Ngoại giao Văn hóa Việt Nam phối hợp tổ chức.

Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sĩ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 2 chào tạm biệt người thân và đồng đội lên đường làm nhiệm vụ tại Phái bộ Nam Sudan. Ảnh minh họa: Dương Giang/TTXVN

Hội thảo có sự tham gia của các diễn giả như các nữ Đại sứ: Nguyễn Thị Hồi, Nguyễn Thị Thanh Hà, Ngô Thị Hòa, Luận Thùy Dương và Trung úy Sa Minh Ngọc - 1 trong 10 nữ quân nhân đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Phái bộ Nam Sudan. Ngoài ra, sự kiện còn thu hút sự quan tâm của các Đại sứ, đại diện phụ nữ tiêu biểu trong nhiều lĩnh vực ngành, nghề và các cơ quan truyền thông.

Phát biểu mở đầu Hội thảo, Đại sứ Luận Thùy Dương khẳng định vai trò quan trọng và đóng góp to lớn của phụ nữ Việt Nam trong hoạt động ngoại giao vì hòa bình. Từ những nữ chính trị gia lẫy lừng trong quá khứ như bà Nguyễn Thị Bình, bà Nguyễn Thị Định cho đến những nhà ngoại giao nữ sắc bén, tinh tế trên bàn đàm phán hòa bình hay các nữ sĩ quan thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc thời nay,… những người phụ nữ Việt Nam đã và đang cống hiến không mệt mỏi để ươm mầm xanh cho hòa bình, phát triển và tạo dựng tương lai cho thế hệ mai sau.

Tại Hội thảo, các diễn giả đã chia sẻ về chuyện nghề, dân nghiệp và binh nghiệp, những đóng góp đặc biệt, những trải nghiệm nghẹt thở trong hoạt động ngoại giao hay chuyện đời của những người phụ nữ giỏi việc nước, đảm việc nhà, xuất sắc trong việc góp phần giữ thế giới bình yên và "ngọn lửa" gia đình luôn ấm áp, hạnh phúc.

Hội thảo "Phụ nữ với hoạt động ngoại giao vì hòa bình" nằm trong chuỗi 9 hội thảo về phụ nữ, đóng góp trên các lĩnh vực khác nhau, diễn ra trong tháng 12/2020 và đầu tháng 1/2021.

Bên cạnh chuỗi hội thảo trên, Triển lãm tranh "Phụ nữ và hòa bình - Phụ nữ vẽ, vẽ Phụ nữ" cũng được tổ chức với gần 60 tác phẩm trưng bày gồm nhiều bức chân dung đẹp và đầy cá tính về những người phụ nữ Việt Nam dũng cảm, bất khuất, trung hậu, đảm đang, cùng chồng, con gìn giữ đất nước và hòa bình, những người phụ nữ có sức lan tỏa lớn trong xã hội và cộng đồng để tạo nên những dấu ấn cho sự thịnh vượng và phát triển của đất nước.

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.