Hội thảo 'Phật giáo Việt Nam tại Lào: Lịch sử, thực trạng và định hướng phát triển'

Ngày 9/12, tại thủ đô Viêng Chăn đã diễn ra Hội thảo khoa học quốc tế “Phật giáo Việt Nam tại Lào: Lịch sử, thực trạng và định hướng phát triển”.

Sự kiện do Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Xã hội học, Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào và Viện Nghiên cứu Tôn giáo thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối hợp tổ chức. 

Theo phóng viên TTXVN tại Viêng Chăn, tham dự Hội thảo có Lãnh đạo Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Lãnh đạo Trung ương Liên minh Phật giáo Lào, Bộ Nội vụ Lào, các nhà nghiên cứu khoa học xã hội, tôn giáo và đông đảo phật tử hai nước Lào-Việt Nam.    

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch-Tổng Thư ký Hội đồng trị sự, Giáo hội Phật giáo Việt Nam, nhấn mạnh hội thảo nhằm làm rõ sự hình thành, phát triển, hiện trạng của Phật giáo Việt Nam tại Lào, những đóng góp của Phật giáo Việt Nam tại Lào đối với cộng đồng người Việt sinh sống tại Lào cũng như đối với việc xây dựng, phát triển đất nước Lào, củng cố phát triển mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa Việt Nam và Lào. 

Về ý nghĩa của hội thảo đối với nhu cầu tín ngưỡng của cộng đồng người Việt Nam theo đạo Phật tại Lào, Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Giáo hội Việt Nam cho biết hội thảo lần này nghiên cứu sự phát triển của Phật giáo Việt Nam tại Lào, từ đó định hướng cho quan hệ hữu nghị giữa Phật giáo hai nước. Hội thảo còn thể hiện sự quan tâm của Đảng và Chính phủ đối với nhu cầu tín ngưỡng tâm linh, nhu cầu tu học của đồng bào ta ở hải ngoại. Đây cũng là dịp tìm biện pháp giúp đỡ kiều bào ổn định cuộc sống, ổn định được niềm tin vào tín ngưỡng tôn giáo của đồng bào ta trên đất nước Lào. 

Ban tổ chức hội thảo đã nhận được 30 bài tham luận từ các vị giáo phẩm, các nhà nghiên cứu tôn giáo, nhà quản lý của 2 nước Lào và Việt Nam. Các tham luận chủ yếu xoay quanh các nội dung chính gồm: Lịch sử du nhập và quá trình phát triển của Phật giáo tại các cộng đồng người Việt Nam ở Lào; Thực trạng phật giáo Việt Nam tại Lào hiện nay; Vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong việc phát triển cộng đồng phật giáo Việt Nam tại Lào; Giá trị và vai trò của Phật giáo đối với cộng đồng người Việt tại Lào; Phật giáo Việt Nam và Lào trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước Lào và Những khó khăn, vướng mắc của phật giáo Việt Nam tại Lào cùng hướng giải quyết.

Nhân dịp này, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với ban liên lạc toàn quốc Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam từng công tác tại Lào tổ chức trao tặng 550 suất quà cho các cựu chiến binh, gia đình có công giúp đỡ quân tình nguyện, chuyên gia Việt Nam trước đây ở hầu khắp các địa bàn từ Bắc đến Nam Lào, cùng những gia đình phật tử người Việt và Lào trên địa bàn thủ đô Viêng Chăn.

Phạm Kiên – Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.