Hội thảo kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ Việt Nam - LB Nga tại Diễn đàn Kinh tế phương Đông

Theo phóng viên TTXVN tại Nga, một trong những sự kiện khởi động ngày 3/9 – ngày khai mạc Diễn đàn Kinh tế Phương Đông lần thứ IX (EEF 2024) tại Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) trên đảo Russkyi ở thành phố Vladivostok - là phiên toàn thể Hội thảo khoa học và thực tiễn quốc tế Việt-Nga hướng tới kỷ niệm 75 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Sự kiện kéo dài gần như cả ngày 3/9, thu hút nhiều học giả Việt Nam cũng như các nhà Việt Nam học đến từ các trường đại học và viện nghiên cứu danh tiếng của LB Nga.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Duy Trinh/PV TTXVN tại LB Nga

Mở đầu hội thảo, các đại biểu đã nghe lời chào mừng sự kiện qua video của Chủ tịch Hiệp hội Lịch sử LB Nga Sergey Naryshkin và Thứ trưởng Bộ Khoa học và Giáo dục Đại học LB Nga Konstantin Mogilevsky. Trong phát biểu mở đầu, người điều hành Yury Kulchin, Chủ tịch Chi nhánh Viễn Đông của Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga, khẳng định Việt Nam luôn có vị trí quan trọng và LB Nga muốn phát triển quan hệ bền vững với Việt Nam.

Hội thảo tập trung phân tích các khía cạnh về lịch sử, chính trị và an ninh. Các học giả trình bày kết quả nghiên cứu về những sự kiện lịch sử quan trọng tác động đến hai nước, cũng như thảo luận về động lực quan hệ Nga-Việt hiện nay và triển vọng quan hệ trong tương lai. Hầu hết các bài phát biểu đều nêu bật mối quan hệ gắn bó của LB Nga với Việt Nam, khởi nguồn từ thời Liên Xô trước đây, đồng thời bày tỏ mong muốn củng cố và thúc đẩy mối quan hệ thân thiện này.

Trả lời phỏng vấn phóng viên TTXVN, ông Dmitry Mosyakov - Giáo sư, Tiến sĩ khoa học lịch sử; Giám đốc Trung tâm Đông Nam Á, Australia và châu Đại Dương thuộc Viện Đông phương học, Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga - dự báo mối quan hệ giữa hai nước đã được nâng lên tầm cao mới sau chuyến thăm của Tổng thống Vladimir Putin đến Việt Nam và việc đồng chí Tô Lâm được bầu làm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, dựa trên nền tảng mối quan hệ thân thiết và sự tin tưởng giữa hai nước. Theo ông Mosyakov, hai nước có quan điểm chung trong nhiều vấn đề và quan hệ quốc tế, đồng thời có nhiều dự án thú vị  như dự án của công ty Novatek về khí đốt hóa lỏng, việc xây dựng trung tâm đào tạo hạt nhân, hay dự án khác của các doanh nghiệp tư nhân...

Ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cho rằng quan hệ Việt Nam-LB Nga là mối quan hệ hết sức bền chặt,. Sau 75 năm hợp tác, đây là mối quan hệ thực sự mang tính bè bạn và đồng chí. Diễn đàn lần này là cơ hội tốt để các nhà khoa học hai nước đưa ra những đánh giá về hợp tác trong giai đoạn vừa qua và đưa ra những ý tưởng hợp tác mới cho tương lai. 

Chú thích ảnh
Ông Trần Tuấn Anh, Phó Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình bày tham luận. Ảnh: Duy Trinh/PV TTXVN tại LB Nga

Tại hội thảo, ông Vitaly Naumkin - Giám đốc khoa học của Viện Đông phương học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học LB Nga - đã giới thiệu tuyển tập “Liên Xô và Việt Nam trong Chiến tranh Đông Dương lần thứ hai 1959–1975” do Cơ quan Lưu trữ LB Nga biên soạn.

Chú thích ảnh
Lễ ký MOU giữa Viện nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam với Đại học tổng hợp Liên bang Viên Đông (FEFU), LB Nga. Ảnh: Duy Trinh/PV TTXVN tại LB Nga

Bên lề EEF 2024 đã diễn ra cuộc trao đổi giữa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Chiến Thắng, Viện trưởng Viện nghiên cứu châu Âu, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, với Hiệu Phó chuyên trách quan hệ quốc tế Evgeny Vlasov và các cán bộ Đại học tổng hợp Liên bang Viễn Đông (FEFU) về các ý tưởng và đường hướng hợp tác song phương. Nhân dịp này, hai bên đã ký Bản ghi nhớ (MOU) về hợp tác.

Duy Trinh - Quang Vinh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.