Hội thảo kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp sẽ diễn ra ngày 18/8

Ngày 23/6, tại trụ sở Tỉnh ủy Quảng Bình, Viện Lịch sử quân sự Việt Nam phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Văn phòng Chính phủ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 và tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị bàn về Kế hoạch tổ chức Hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2021).

Dự hội nghị có Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử quân sự Việt Nam; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương. Về phía tỉnh Quảng Bình có đồng chí Vũ Đại Thắng, Bí thư Tỉnh ủy, cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành có liên quan.

Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: baoquangbinh.vn

Thông tin tại hội nghị nêu rõ, Hội thảo nhằm khẳng định, làm rõ thêm những đóng góp, cống hiến to lớn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp đối với cách mạng Việt Nam, nhất là trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ.

Đây là sự kiện tri ân, tôn vinh công lao, đạo đức, phẩm chất, nhân cách của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, xây dựng và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình Vũ Đại Thắng cho biết: Quảng Bình rất vinh dự, tự hào vì được phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Thời gian qua, tỉnh đã chủ động xây dựng kế hoạch về lễ kỷ niệm cũng như chuẩn bị tích cực cho hội thảo trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp; đồng thời cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để tổ chức hội thảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả và an toàn.

Tiếp thu các ý kiến của các đại biểu tham dự, Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên nhấn mạnh: Ban Tổ chức sẽ xây dựng hai phương án tổ chức trực tiếp và trực tuyến để bảo đảm an toàn phòng, chống dịch COVID-19. Dự kiến, hội thảo sẽ diễn ra ngày 18/8/2021 tại thành phố Đồng Hới.

Nội dung hội thảo khoa học cấp Quốc gia Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911- 25/8/2021) sẽ xoay quanh những nghiên cứu, làm rõ thêm những quan điểm của Đại tướng Võ Nguyên Giáp về cách mạng Việt Nam và con đường đấu tranh giải phóng dân tộc; về cuộc khởi nghĩa vũ trang và chiến tranh cách mạng; về xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân và phát triển học thuyết quân sự Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh. Hội thảo sẽ khẳng định và làm sâu sắc thêm về cuộc đời và những cống hiến quan trọng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp trong việc xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân, chỉ đạo, chỉ huy, tổ chức, điều hành hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang; những đóng góp quan trọng của Đại tướng trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, an ninh, phát triển khoa học - kỹ thuật, giáo dục - đào tạo và mở rộng quan hệ đối ngoại, vận dụng trong công cuộc đối mới, hội nhập quốc tế của đất nước. Đồng thời, hội thảo cũng khẳng định giá trị tinh thần và bài học kinh nghiệm rút ra từ cuộc đời hoạt động cách mạng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, từ đó góp phần bồi dưỡng tinh thần yêu nước, hun đúc truyền thống cách mạng và niềm tự hào dân tộc cho các thế hệ; vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay…

Dự kiến, ngoài chương trình hội thảo, Ban Tổ chức sẽ tiến hành các hoạt động như: viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp; dâng hương tại Nhà lưu niệm Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở xã Lộc Thủy (huyện Lệ Thủy); tặng quà cho một số gia đình chính sách…

Mạnh Thành – Đức Thọ (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.