Hội thảo khoa học về xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới

Chiều 28/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Biên tập Tạp chí Cộng sản phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề "Xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong tình hình mới tại các tỉnh, thành phố phía Nam".
Chú thích ảnh
Ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu. 

Dự Hội thảo có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; lãnh đạo các cơ quan Trung ương, các tỉnh, thành phố phía Nam; đại diện các cơ quan, đơn vị toàn quân; các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và các cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 7.

Tiến sỹ Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản; ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh; Thiếu tướng Trần Vĩnh Ngọc, Chính ủy Quân khu 7 đồng chủ trì Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Nguyễn Thanh Nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng Việt Nam. Mối quan hệ giữa xây dựng và bảo vệ Tổ quốc không phải là đại lượng bất biến, mà có tính lịch sử cụ thể và được xác định một cách phù hợp với từng giai đoạn phát triển của cách mạng. Trong bối cảnh tình hình thế giới và đất nước hiện nay, việc đánh giá, nghiên cứu toàn diện, làm sáng tỏ những nội dung mới về nhiệm vụ “Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa” trở nên vô cùng quan trọng và bức thiết.

Lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị, Hội thảo tập trung thảo luận làm rõ hơn một số nội dung trọng tâm, trong đó tập trung vào bối cảnh lịch sử và yêu cầu đặt ra đối với 2 nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới ở các tỉnh phía Nam; quan điểm, đường lối, chủ trương và chính sách của Đảng, Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách đặc thù đối với các tỉnh phía Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng trong tình hình hiện nay và giai đoạn tới…

Các ý kiến tại Hội thảo đã tập trung phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn; kết quả, bài học kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tố quốc; dự báo tình hình, đề xuất, kiến nghị những nội dung, giải pháp có tính chiến lược nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tại các tỉnh, thành phố phía Nam trong tình hình mới.

Tham luận tại Hội thảo, Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Công Sơn, Phó Chính ủy Học viện Lục quân khẳng định về tính nhất quán và tư duy mới của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong tình hình mới. Đó là sự kết tinh của bản lĩnh, trí tuệ, uy tín của một đảng cách mạng, chân chính, luôn kiên định với chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kế thừa, phát triển kinh nghiệm quý báu của dân tộc và đúc rút qua thực tiễn lãnh đạo sự nghiệp đổi mới rất sáng tạo và thành công ở nước ta.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 phát biểu tại Hội thảo. 

Thiếu tướng Lê Xuân Thế, Tư lệnh Quân khu 7 đã có bài tham luận khẳng định lực lượng vũ trang Quân khu 7 là nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn; cho rằng, yêu cầu xây dựng nền quốc phòng toàn dân trên địa bàn Quân khu 7 có ý nghĩa sống còn đối với việc giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, sẵn sàng đánh thắng kẻ thù trong mọi tình huống.

Tại Hội thảo, Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nhấn mạnh, vấn đề bảo vệ biển, đảo Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa” trên vùng biển phía Nam là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân nói chung và là trách nhiệm nặng nề, nhưng thiêng liêng, cao cả của Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 nói riêng. Cán bộ, chiến sỹ Vùng Cảnh sát biển 3 sẽ không ngừng tu dưỡng, rèn luyện, đoàn kết, khắc phục mọi khó khăn để duy trì sự hiện diện và thế đứng Việt Nam trên Biển Đông, bảo vệ vững chắc các quyền và lợi ích hợp pháp của quốc gia, dân tộc, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu bảo vệ Tổ quốc “từ sớm”, “từ xa”, góp phần giữ vững cơ đồ, xây dựng tiềm lực, nâng cao vị thế và khẳng định uy tín Việt Nam trên trường quốc tế….

Chú thích ảnh
Đại tá Nguyễn Minh Khánh, Phó Tư lệnh, Tham mưu trưởng Vùng Cảnh sát biển 3 phát biểu. 

Kết luận Hội thảo, Tiến sỹ Hoàng Trung Dũng, Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho biết, Hội thảo nhận được 100 bài tham luận từ các nhà khoa học, cán bộ quản lý, chuyên gia nghiên cứu trong cả nước. Các tham luận đã khẳng định, dựng nước đi đôi với giữ nước là quy luật khách quan, xuyên suốt lịch sử của dân tộc Việt Nam. Quy luật đó đúc kết từ thực tiễn hàng ngàn năm, là cơ sở lý luận để Đảng, Nhà nước, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các tham luận đã phân tích các yếu tố tác động chủ yếu đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đề xuất với Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm đề ra cơ chế, chính sách đặc thù để các tỉnh, thành phố phía Nam thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị. Ban tổ chức sẽ tập hợp đầy đủ các tham luận để chọn lọc, biên tập đăng tải trên các ấn phẩm của Tạp chí Cộng sản, qua đó đề xuất, kiến nghị với Đảng, Nhà nước các giải pháp trọng tâm để các tỉnh, thành phố phía Nam và cả nước tiếp tục thực hiện tốt Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Tin, ảnh: Xuân Khu (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.