Hội thảo khoa học quốc tế về sự sống ngoài Trái đất

Ngày 21/4, tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 70 nhà khoa học vật lý thiên văn đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự hội thảo “Khoa học các hành tinh ngoài hệ Mặt trời” ...

Ngày 21/4, tại Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục liên ngành, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định, 70 nhà khoa học vật lý thiên văn đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới đã tham dự hội thảo “Khoa học các hành tinh ngoài hệ Mặt trời” do Giáo sư vật lý thiên văn người Thụy Sỹ - Michel Mayor chủ trì.


Hội thảo là chuỗi hoạt động khoa học trong khuôn khổ “Gặp gỡ Việt Nam lần thứ X” được Hội Gặp gỡ Việt Nam tại Pháp, do Giáo sư vật lý Trần Thanh Vân (Việt kiều Pháp) làm Chủ tịch và là người sáng lập.


Trong vòng một tuần, từ ngày 21 - 25/4, các nhà khoa học sẽ tập trung thảo luận về những vấn đề được giới khoa học xem là “câu hỏi cực kỳ cơ bản cách đây đã hàng ngàn năm”. Đó là, liệu có sự sống khác ngoài Trái đất hoặc ngoài hệ Mặt trời hay không.


Trong khuôn khổ hội thảo, các nhà khoa học tập trung nghiên cứu, đánh giá, thảo luận về các vấn đề khoa học mới nhất trong ngành Vật lý thiên văn như: Ảnh hưởng của những thuộc tính thống kê quan sát được về mô hình cấu thành hành tinh; những đo đạc chính xác về khối lượng các hành tinh; tìm hiểu các thuộc tính của những ngoại hành tinh khối lượng nhỏ; những quang phổ thu được từ thế hệ kính thiên văn quang học mới trong việc tìm kiếm hành tinh giống Trái đất…

Ly Kha

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.