Hội thảo khoa học quốc gia: Định hướng và giải pháp đổi mới công tác tham mưu

Ngày 5/8, tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu), Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức Hội thảo Khoa học quốc gia “Định hướng, giải pháp đổi mới công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh/thành ủy trực thuộc Trung ương đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”.
Chú thích ảnh
Tiến sĩ Lại Xuân Môn, Ủy viên BCH TƯ Đảng, Phó trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, phát biểu tại Hội thảo. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Phát biểu tại Hội thảo, Tiến sĩ Lại Xuân Môn, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương đã đề nghị các đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học tập trung dự báo tình hình, yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 và vấn đề, nhiệm vụ đặt ra đối với công tác tham mưu của các cơ quan Đảng ở Trung ương và ở tỉnh/thành ủy trực thuộc Trung ương; định hướng, giải pháp đổi mới công tác tham mưu trong việc xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045.

Tại Hội thảo, 34 tham luận đã tập trung khẳng định vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu của các ban, cơ quan Đảng ở Trung ương và ở các tỉnh/thành ủy trực thuộc Trung ương qua 40 năm đổi mới. Một số tham luận, ý kiến phát biểu đã đi sâu đánh giá thực trạng, chỉ ra những hạn chế nổi bật như: còn ít những tham mưu có tầm dự báo chiến lược, dài hạn, có tính đột phá về lý luận; chậm luận giải có sức thuyết phục một số vấn đề mới, khó, phức tạp nảy sinh từ thực tiễn đổi mới. Một số nội dung tham mưu chưa sát thực tiễn, chưa phù hợp với quy luật khách quan, khó thể chế hóa, khó thực hiện. Phương thức tham mưu còn phân tán, thiếu sự liên kết, phối hợp đồng bộ, thống nhất; chức năng nhiệm vụ, mối quan hệ phối hợp của một số cơ quan còn có những điểm bất cập, cần tiếp tục được hoàn thiện; nguồn lực phục vụ cho công tác tham mưu, nhất là nguồn lực con người, cơ sở vật chất, công nghệ còn hạn chế.

Chú thích ảnh
Quang cảnh Hội thảo. Ảnh: Đoàn Mạnh Dương/TTXVN

Một số ý kiến nêu bối cảnh tình hình thế giới, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; những khó khăn, hạn chế, yếu kém trong phát triển đất nước tồn tại nhiều năm chưa khắc phục được; sự gia tăng các nhân tố an ninh truyền thống, phi truyền thống, nhất là sự phức tạp của tình hình Biển Đông, hiểm họa biến đổi khí hậu, sự già hóa dân số, chống phá của các thế lực thù địch…; thường xuyên tác động đến công tác tham mưu, đòi hỏi nâng cao năng lực nghiên cứu, dự báo chiến lược, không ngừng đổi mới của công tác tham mưu.

Theo Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, Hội thảo đã đề xuất được các quan điểm, định hướng và giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu như: thống nhất và nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của công tác tham mưu, nhất là tham mưu chiến lược gắn bó hữu cơ với vai trò lãnh đạo, cầm quyền của Đảng; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác tham mưu; hoàn thiện mô hình tổ chức, bộ máy, rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tham mưu và cơ chế liên kết, phối hợp nhằm khắc phục sự chồng chéo, trùng lặp, hoạt động kém hiệu quả; đề nghị các tỉnh thành lập Hội đồng khoa học các cơ quan tham mưu…

Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.