Hội Sinh viên Việt Nam 'tăng tốc' để hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

Ngày 26/7, tại Hà Nội diễn ra hội nghị Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ 8, khóa X, bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng trong đó có  kiện toàn nhân sự; kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Sinh viên Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028…
Chú thích ảnh
Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Tại hội nghị, Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, năm 2023 là năm hết sức quan trọng của tổ chức Hội; cần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm kỳ để “về đích”. Do đó, các tổ chức Hội cần tập trung tăng tốc, có cách làm, giải pháp mới để hoàn thành chỉ tiêu, định hướng của nhiệm kỳ, nhất là với phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Phong trào “Sinh viên 5 tốt” đã diễn ra được 2 nhiệm kỳ. Đây là thời điểm cần tổng kết thực tiễn, đưa ra kế hoạch, định hướng mới cho cả 5 năm nhiệm kỳ sắp tới; làm sao để có định hướng sát nhất với nhu cầu của sinh viên và thị trường lao động”,  Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh.

Báo cáo công tác Hội và phong trào sinh viên năm học 2021 – 2022, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam cho biết, do tác động của dịch COVID-19, các trường đại học, cao đẳng triển khai hình thức học tập trực tuyến gây ra khó khăn trong việc tổ chức thực hiện các tiêu chí của phong trào “Sinh viên 5 tốt”; tạo ảnh hưởng tiêu cực đến sức khoẻ, tâm lý của học sinh, sinh viên.

Tuy nhiên, Hội Sinh viên các cấp đã có sự chuyển động, thích ứng kịp thời trong tổ chức, triển khai các hoạt động trong tình hình bình thường mới. Đa số các hoạt động tình nguyện, sáng tạo của các cấp bộ Hội được chuyển sang tổ chức theo hình thức trực tuyến.

Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam Nguyễn Minh Triết đánh giá, năm học 2021 - 2022 với chủ đề “Sinh viên Việt Nam phát huy tinh thần “3T” (Tiên phong - Tương trợ - Thích ứng) trước đại dịch COVID-19” được Hội Sinh viên Việt Nam tập trung thực hiện tốt với những hình thức trực tuyến đa dạng, phù hợp với tình hình dịch bệnh và giãn cách xã hội. 

Tổ chức Hội đã đổi mới phương thức triển khai công tác Hội và phong trào sinh viên trong trạng thái “bình thường mới”, đảm bảo an toàn cho cán bộ, hội viên, sinh viên; thực hiện hiệu quả các hoạt động phòng, chống, kiểm soát, hỗ trợ sinh viên thích ứng với dịch COVID-19.

Hoạt động tuyên truyền về phong trào “Sinh viên 5 tốt” được các cấp bộ Hội quan tâm, triển khai với các giải pháp tạo môi trường để sinh viên phấn đấu đạt danh hiệu; tổ chức các hoạt động phát huy sinh viên đạt danh hiệu sau tuyên dương; sử dụng có hiệu quả mạng xã hội vào việc tuyên truyền các hoạt động của Hội Sinh viên. Nhờ đó, trong năm học 2021 - 2022, phong trào “Sinh viên 5” tốt có sự chuyển biến tích cực, số lượng sinh viên đạt danh hiệu được tuyên dương ở các cấp, bộ Hội ngày càng tăng.

Đặc biệt, tổ chức Hội đã triển khai các hoạt động đi thăm, hỗ trợ các thiết bị bảo hộ, nhu yếu phẩm, sinh phẩm test nhanh, học bổng cho học sinh, sinh viên các tỉnh bị ảnh hưởng nặng bởi dịch COVID-19. Các tổ chức Hội Sinh viên Việt Nam ở nước ngoài triển khai khắc phục khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID -19, tập trung hỗ trợ hội viên, sinh viên trong học tập và đời sống, công tác xuất nhập cảnh và các chuyến bay cứu trợ hồi hương...

Nhật Minh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.