Hội nghị về thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc

Ngày 3/3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Ngày 3/3, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương đã khai mạc Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc năm 2010; xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Phạm Gia Khiêm, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban Chỉ đạo Nhà nước về Biển Đông – Hải đảo, Ban Chỉ đạo Phân giới cắm mốc.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nêu rõ: Năm 2010, công tác thông tin đối ngoại đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá hình ảnh đất nước, đấu tranh phản bác các thông tin, luận điệu sai trái, phục vụ đắc lực việc triển khai các trọng tâm đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Công tác tuyên truyền biển, đảo đã được đẩy lên một bước cả về quy mô, hình thức, nội dung, phương pháp, lực lượng tham gia và được tiến hành một cách sâu rộng, có hệ thống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Công tác này đã và đang góp phần nâng cao hiệu quả, tạo sự chuyển biến trong nhận thức của các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của Chiến lược biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong xu thế hội nhập và phát triển đất nước.

Hội nghị thống nhất với nhận định: Trong thời gian vừa qua, công tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền biển, đảo và phân giới cắm mốc đã đạt được những kết quả quan trọng, góp phần tích cực vào việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thành tựu đổi mới của đất nước; giới thiệu quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam; đấu tranh bác bỏ những thông tin sai sự thật, luận điệu xuyên tạc của các thế lực xấu, qua đó góp phần nâng cao uy tín, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tăng cường sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kiều bào ta ở nước ngoài.

Các ý kiến phát biểu tại hội nghị cũng nêu lên một số hạn chế trong công tác này và tập trung trao đổi, thảo luận về phương hướng và các biện pháp triển khai nhiệm vụ trong năm 2011 và những năm tiếp theo.

Trong đó, cần tập trung làm tốt một số công việc như: Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, địa phương, các cơ quan báo chí, truyền thông về tầm quan trọng của công tác này; tăng cường số lượng và chất lượng các hoạt động thông tin đối ngoại…

Khẩn trương hoàn thiện cơ chế chỉ đạo, phân công, phối hợp công việc giữa các đơn vị làm công tác thông tin đối ngoại; đẩy mạnh tuyên truyền chủ trương của nước ta về xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định lâu dài giữa Việt Nam với các nước láng giềng…

Hội nghị tiếp tục làm việc đến ngày 4/3/2011.

TTN

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.