Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN lần thứ 18

Ngày 16/9, Hội nghị Tư lệnh Không quân các nước ASEAN lần thứ 18 (AACC-18) đã diễn ra theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Đại tướng Airbull Suttiwan, Tư lệnh Không quân Hoàng gia Thái Lan.
Chú thích ảnh
Trung tướng Vũ Văn Kha phát biểu tại điểm cầu Hà Nội. Ảnh: mod.gov.vn

Đoàn Việt Nam tham dự AACC-18 do Trung tướng Vũ Văn Kha, Quyền Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân làm Trưởng đoàn.

AACC là một sự kiện thường niên để lực lượng Không quân các nước ASEAN thảo luận các biện pháp tăng cường hợp tác, đóng góp vào việc thúc đẩy hòa bình, an ninh của khu vực.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Airbull Suttiwan bày tỏ cảm ơn trước sự tham gia đầy đủ của đại biểu các nước ASEAN tại hội nghị lần này; đồng thời khẳng định chủ đề “Tối ưu hóa khả năng và sự hợp tác để đối phó với những thách thức mới” của AACC-18 được đưa ra trong bối cảnh ASEAN đang phải đối mặt với nhiều mối đe dọa từ đại dịch COVID-19, thiên tai cho đến các cuộc tấn công mạng.

Cho rằng lực lượng Không quân các nước ASEAN cần chung tay ứng phó với các mối đe dọa nói trên, Đại tướng Airbull Suttiwan bày tỏ tin tưởng AACC-18 sẽ thành công tốt đẹp, đóng góp vào sự hợp tác bền vững giữa lực lượng Không quân các nước ASEAN trong thời gian tới.

Tại hội nghị, trưởng đoàn các nước đã cùng trao đổi về chủ đề “Tối ưu hóa khả năng và sự hợp tác để đối phó với những thách thức mới”.

Theo Trung tướng Vũ Văn Kha, trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á đang đương đầu với nhiều thách thức an ninh cả truyền thống cũng như phi truyền thống, trong đó nổi lên là vấn đề thiên tai, dịch bệnh, hơn lúc nào hết, lực lượng Không quân các nước ASEAN cần tăng cường đoàn kết, cùng nhau hành động để đối phó với những thách thức mới ngày càng gia tăng trong khu vực.

Trưởng đoàn Việt Nam đề xuất tăng cường sức mạnh tổng hợp của lực lượng Không quân các nước ASEAN trong việc ứng phó thảm họa thiên tai, dịch bệnh cũng như đối phó với những thách thức mới về an ninh trong khu vực trên tinh thần đoàn kết, hợp tác giữa các nước thành viên ASEAN và với các quốc gia khác trong khu vực cũng như trên thế giới.

“Tôi xin được nhấn mạnh rằng đoàn kết và thống nhất trong đa dạng của lực lượng Không quân các nước ASEAN sẽ là nền tảng vững chắc để tối ưu hóa khả năng và sự hợp tác, nhằm đối phó với những thách thức mới, góp phần xây dựng một ASEAN hòa bình, ổn định và phát triển bền vững, lâu dài”, Trung tướng Vũ Văn Kha phát biểu.

Bên cạnh đó, Trung tướng Vũ Văn Kha cho rằng, lực lượng Không quân các nước ASEAN cần thúc đẩy thường xuyên việc thực hiện cơ chế tham vấn Không quân cả song phương lẫn đa phương để lựa chọn hình thức, phương pháp tiến hành phù hợp với cơ chế và năng lực của mỗi nước, nhằm đưa các nội dung hợp tác đi vào thực chất, nâng cao năng lực, khả năng thực hiện các hoạt động chung...

Trung tướng Vũ Văn Kha nhấn mạnh: Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam mong muốn thúc đẩy hơn nữa hoạt động hợp tác song phương với lực lượng Không quân các nước ASEAN trên các lĩnh vực như trao đổi đoàn các cấp, tổ chức các chương trình giao lưu sĩ quan trẻ, giao lưu tổ bay; giáo dục và đào tạo; chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn về an toàn bay, y học hàng không, cứu hộ cứu nạn đường không…

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.