Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Chiều 20/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Chiều 20/4, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Hội nghị trực tuyến triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới ảnh 1

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh chủ trì hội nghị. Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN

Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới cho thấy, đến nay đã có khoảng 60% tổng số xã hoàn thành quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới; khoảng 57% số xã đang lập đề án xây dựng nông thôn mới, trong đó có 3.650 xã (40%) đã phê duyệt xong.

Năm 2012, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tập trung vào đẩy nhanh tiến độ triển khai 20% số xã của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2015 (trong đó 11 xã điểm đạt chuẩn vào năm 2013). Năm 2012 cơ bản hoàn thành công tác quy hoạch chung trên cả nước (trong đó có 30% quy hoạch chi tiết được phê duyệt) và cơ bản hoàn thành phê duyệt đề án nông thôn mới. Tất cả cán bộ nông thôn mới ở xã trong diện làm điểm và 50% cán bộ ở cấp xã còn lại được bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về xây dựng nông thôn mới; tạo chuyển biến một bước phát triển sản xuất theo hướng sản xuất hàng hóa, tăng thu nhập, phát triển giáo dục, y tế, vệ sinh môi trường, hạ tầng nông thôn; cơ bản hoàn thành xóa nhà tạm, dột nát.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nhấn mạnh, qua 2 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn cho thấy Chương trình đã trở thành phong trào tương đối sâu rộng trong cả nước; huy động được các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương vào cuộc, đặc biệt là sự tham gia tích cực của người dân. Qua thực hiện Chương trình, bước đầu hình thành mô hình xây dựng nông thôn mới và rút ra những kinh nghiêm hay trong quá trình thực hiện; hệ thống cơ chế chính sách cơ bản được ban hành đầy đủ, có sự điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế.

Thay mặt Ban chỉ đạo Chương trình và Chính phủ, Phó Thủ tướng biểu dương nỗ lực của nhân dân và cả hệ thống chính trị đã chung tay xây dựng nông thôn mới, đạt được những kết quả tích cực, là cơ sở cho thực hiện xây dựng nông thôn mới thời gian tới. Qua thực hiện chương trình, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã chỉ ra một số bài học kinh nghiệm, trong đó nhấn mạnh tới vai trò quan trọng của các cấp chính quyền địa phương trong triển khai thực hiện; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thực hiện Chương trình.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương đưa chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới vào chương trình công tác, kế hoạch hằng năm; định kỳ kiểm điểm, báo cáo kết quả để có hình thức động viên, khen thưởng kịp thời và phê bình những nơi làm chưa tốt.

Quỳnh Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.