Hội nghị trực tuyến Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN

Sáng 24/3, Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) được tổ chức theo hình thức trực tuyến dưới sự chủ trì của Chuẩn tướng Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma’ awiah, Thư ký Thường trực Bộ Quốc phòng Brunei.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng đoàn Việt Nam (trái) tham dự Hội nghị tại Hà Nội theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Đoàn Việt Nam tham dự Hội nghị do Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn.

Phát biểu khai mạc, Chuẩn tướng Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma’ awiah chào mừng đại biểu các nước ASEAN và Ban Thư ký ASEAN tham dự Hội nghị. Chuẩn tướng Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma’ awiah cho biết, do tác động của dịch COVID-19, Brunei quyết định tổ chức Hội nghị ADSOM theo hình thức trực tuyến; đồng thời nhấn mạnh, trong bối cảnh thách thức do đại dịch như hiện nay, điều quan trọng là cần tiếp tục tăng cường hợp tác quốc phòng trong khu vực nhằm xây dựng một ASEAN hòa bình và an toàn. Chuẩn tướng Dato Seri Pahlawan Shahril Anwar bin Haji Ma’ awiah bày tỏ hy vọng các đại biểu sẽ tích cực thảo luận hiệu quả trong hai ngày làm việc của Hội nghị ADSOM lần này.

Lần đầu tiên tham dự một Hội nghị ADSOM kể từ khi đảm nhiệm cương vị Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách Chính trị - An ninh vào tháng 2 vừa qua, ông Robert Matheus Michael Tene chúc Bộ Quốc phòng Brunei đảm nhiệm thành công vai trò Chủ tịch ASEAN trên kênh quốc phòng. Ông Robert Matheus Michael Tene bày tỏ sự đánh giá cao của mình cũng như của Ban Thư ký ASEAN đối với Việt Nam trong vai trò Chủ tịch ASEAN 2020, vì đã dẫn dắt ASEAN vượt qua một năm đầy thách thức. Phó Tổng thư ký ASEAN kêu gọi các nước ASEAN tăng cường hợp tác quốc phòng nhằm đóng góp vào hòa bình, an ninh của khu vực cũng như trên thế giới.

Chú thích ảnh
Đoàn Việt Nam dự Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM) tại Hà Nội, theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong chương trình nghị sự, các đại biểu đã nghe Phó Tổng thư ký ASEAN cập nhật tình hình hợp tác thời gian qua trong ASEAN; nghe phía Brunei báo cáo kết quả Hội nghị trực tuyến Nhóm làm việc Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN (ADSOM WG) và kết quả Hội nghị Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng các nước ASEAN lần thứ 18 (ACDFM-18) vừa qua.

Đồng thời, Hội nghị xem xét các tài liệu đã được ADSOM WG thảo luận, nhất trí trình lên ADSOM gồm: Các tài liệu khái niệm, tài liệu thảo luận mới trong Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (ADMM); dự thảo các Tuyên bố chung ADMM-15 và Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) lần thứ 8; thống nhất công tác chuẩn bị cho Hội nghị Quan chức Quốc phòng cấp cao ASEAN Mở rộng (ADSOM+), ADMM-15 và ADMM+ lần thứ 8. Bên cạnh đó, Hội nghị cũng xem xét đề xuất của các nước đối tác, trong đó có lịch tổ chức các cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN+1 và Diễn tập Hải quân ASEAN - Liên bang Nga.

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 24 - 25/3.

Hiền Hạnh  (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.