Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Văn phòng Quốc hội

Chiều 25/12, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và công tác chuyên môn của Văn phòng Quốc hội năm 2025; triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Tham dự Hội nghị có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, Bí thư Đảng ủy Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Phùng Khánh Tài; các Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; toàn thể đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội tham dự tại Nhà Quốc hội, các điểm cầu trực tuyến tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và điểm cầu 35 Ngô Quyền, Hà Nội.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh nêu rõ, Hội nghị tổng kết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, diễn ra trong bối cảnh Văn phòng Quốc hội đang chuyển sang hoạt động theo mô hình mới. Đảng bộ Văn phòng Quốc hội mới được thành lập; tổ chức bộ máy được sắp xếp tinh gọn, mạnh, hiệu quả. Đây là sự thay đổi lớn, tác động trực tiếp đến phương thức làm việc, yêu cầu về phối hợp cũng như trách nhiệm trong thực thi công vụ của từng đơn vị, từng cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội.

Năm 2025 là năm cuối của nhiệm kỳ Quốc hội khoá XV với khối lượng công việc rất lớn, yêu cầu cao, nhiều việc mới, việc khó, việc phát sinh đột xuất đã được triển khai thực hiện hoàn thành trong thời gian vừa qua. Trong bối cảnh đó, Văn phòng Quốc hội đã nỗ lực triển khai rất nhiều các nhiệm vụ bảo đảm công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, lãnh đạo Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội được kịp thời, đúng quy định, góp phần vào thành tựu chung của Quốc hội trong năm 2025.

Ông Lê Quang Mạnh lưu ý, bước sang năm 2026, năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI, yêu cầu đặt ra cho công tác tham mưu, công tác phục vụ đối với Văn phòng Quốc hội sẽ ngày càng cao, nhất là trong bối cảnh tình hình trong nước, quốc tế tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp và là năm đầu tiên triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Theo đó, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội yêu cầu Văn phòng Quốc hội cần phải đổi mới phương thức làm việc, tiếp tục siết chặt kỷ cương, kỷ luật, nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, phục vụ của Văn phòng Quốc hội.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã xem video clip Báo cáo tổng kết công tác Đảng bộ Văn phòng Quốc hội và công tác chuyên môn của Văn phòng Quốc hội trong năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026.

Các đại biểu đã đóng góp ý kiến, tập trung làm rõ kết quả nổi bật trong năm 2025 của Văn phòng Quốc hội và tham gia đề xuất phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Hải Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.