Hội nghị thượng đỉnh Nhật- Trung- Hàn nhiều khả năng sẽ bị hủy

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản ngày 13/10 cho biết nhiều khả năng hội nghị thượng đỉnh giữa Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc sẽ không diễn ra trong năm nay, vì Tokyo đã thông báo rằng Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ không dự hội nghị nếu không có tiến bộ trong việc giải quyết mâu thuẫn với Seoul về vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến. 
Chú thích ảnh
 Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in, Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (từ trái sang). Ảnh: TFI Post/TTXVN

Trước đó, Hội nghị thượng đỉnh ba bên năm nay dự kiến được tổ chức tại Hàn Quốc. Theo các nguồn tin ngoại giao Nhật Bản, phía Tokyo đã thông báo với Seoul rằng Thủ tướng Suga không thể đến Hàn Quốc nếu không có các giải pháp thỏa đáng giải quyết vấn đề cưỡng bức lao động thời chiến gây tranh cãi giữa hai nước. Như vậy, nhiều khả năng hội nghị thượng đỉnh Nhật-Trung- Hàn năm nay sẽ bị hủy.  

Năm 2018, Tòa án Tối cao Hàn Quốc ra phán quyết yêu cầu công ty Nippon Steel của Nhật Bản phải bồi thường cho những người Hàn Quốc bị ép buộc làm việc cho công ty này trong Chiến tranh Thế giới thứ 2. Ngày 8/10 vừa qua, tòa án này đã công bố văn bản liên quan việc phát mại tài sản của doanh nghiệp nếu không thực hiện lệnh bồi thường. Liên quan vấn đề này, Chính phủ Nhật Bản khẳng định việc bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động đã được giải quyết dứt điểm năm 1965 khi Nhật Bản và Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ.

Hội nghị thượng đỉnh ba bên giữa Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc được tổ chức gần như mỗi năm một lần kể từ năm 2008, là diễn đàn để thảo luận hợp tác kinh tế cũng như các vấn đề khu vực. Hai hội nghị gần đây nhất được tổ chức lần lượt tại thành phố Thành Đô (Chengdu, miền Tây Trung Quốc) vào tháng 12/2019 và tại thủ đô Tokyo (Nhật Bản) vào tháng 5/2018.

Bùi Hà - Nguyễn Hằng (TTXVN)

Dành cho bạn

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Brazil bước vào cuộc bầu cử tổng thống

Ngày 4/10, hơn 158,7 triệu cử tri Brazil bắt đầu đi bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử năm 2026, lựa chọn Tổng thống, thống đốc các bang, Thượng nghị sĩ và các nghị sĩ liên bang, bang.

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Thương vụ dầu mỏ 20 tỷ USD chen vào đàm phán Mỹ - Nga về Ukraine

Các cuộc tiếp xúc giữa Mỹ và Nga về Ukraine không chỉ xoay quanh chiến sự và khả năng đàm phán. Một thương vụ liên quan tới tài sản dầu mỏ Nga trị giá hàng chục tỷ USD được cho là đã xuất hiện trong những cuộc thảo luận, đặt ra câu hỏi về mối liên hệ giữa lợi ích kinh tế và tiến trình tìm kiếm giải pháp cho cuộc xung đột.