Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên: Cơ bản hoàn thành tuyên truyền, cổ động trực quan

Theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, tính đến ngày 24/2, công tác tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ - Triều Tiên lần hai tại Hà Nội đã cơ bản hoàn thành. 

Tại các tuyến đường, trục đường đoàn đại biểu dự Hội nghị dự kiến đi qua, ở và làm việc, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội đã treo 4.000 băng - rôn tuyên truyền, cổ động, quảng bá hình ảnh đất nước và Thủ đô Hà Nội. Đồng thời, Sở cũng hoàn thành treo băng - rôn và giá cờ tại khách sạn Marriot, khách sạn Melia Hotel, khách sạn Crowne Plaza West Hanoi, nhà khách Chính phủ, khách sạn Sofitel Legend Metropole Hotel, khách sạn Hilton.

Chú thích ảnh
Ba-nô cỡ lớn chào đón Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần 2. Ảnh: Lê Phú/Báo Tin tức

Đối với công tác tuyên truyền bằng cụm pa-nô, ngành đã hoàn thiện công tác lắp dựng 95 cụm pa-nô tại các vòng cua, bùng binh, dải phân cách và phía trước khu vực cửa nhà ga T1 - Sân bay Nội Bài, đường dẫn sân bay Nội Bài, các trục đường chính như: Kim Mã - Nguyễn Chí Thanh, Nghi Tàm - Yên Phụ, Lê Lai, Lê Thạch, Võ Nguyên Giáp, đường 5, cầu Phù Đổng, vòng xuyến đường Nguyễn Văn Cừ, khu vực Trung tâm Hội nghị Quốc gia, phía trước các khách sạn dự kiến đoàn đại biểu ở và làm việc; lắp dựng xong 79 bảng quảng cáo dải phân cách và bảng quảng cáo một cột trụ truyên truyền phục vụ Hội nghị tại các tuyến đường: Võ Nguyên Giáp đi sân bay Nội Bài; Võ Chí Công, Láng Hạ, Liễu Giai; đường Láng - Trường Chinh. Tuyên truyền trên 3 bảng quảng cáo một cột trụ trước Siêu thị Big C, ngã tư Kim Liên - Đại Cổ Việt.

Cũng theo Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội, cơ quan này phối hợp với các đơn vị cũng treo 2.500 giá cờ tuyên truyền về Hội nghị trên các tuyến đường chính của thành phố; trang trí tổng thể các cụm pa-nô tấm lớn, giá cờ, cụm pa-nô 3 mặt, cổng chào… tại mặt tiền, sảnh và xung quanh khu vực Cung Hữu nghị Việt Xô; phối hợp trang trí 2 cụm cờ phía trước Văn phòng Chính phủ. Ngoài ra, Sở cũng tuyên truyền trên 27 màn hình LED tại các phố: Phạm Ngọc Thạch, Lê Trọng Tấn, vườn hoa Đại học Thủy Lợi, đường Thanh Niên…

Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội tập trung tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo, phối hợp với các quận, huyện thực hiện tháo dỡ 91 mặt biển quảng cáo trên hông tường, 39 khung bảng quảng cáo và 1.350 băng - rôn vi phạm. Hiện tại vẫn còn một số quận, huyện chưa xử lý triệt để khung, biển quảng cáo vi phạm, như: quận Tây Hồ còn 9 khung, quận Ba Đình còn 17 khung, quận Cầu Giấy còn 13 khung, huyện Sóc Sơn còn 9 khung… Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội sẽ tiếp tục đôn đốc các quận, huyện tập trung tháo dỡ các khung bảng quảng cáo không phép, chỉnh sửa khung bảng quảng cáo theo đúng quy định (đối với biển quảng cáo được cấp thông báo chấp thuận nội dung quảng cáo).

Đinh Thuận (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.