Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công, sẽ có Đại sứ quán Mỹ tại Bình Nhưỡng?

Mỹ sẵn sàng mở một đại sứ quán ở Bình Nhưỡng nếu như Hội nghị thượng đỉnh giữa Tổng thống Donald Trump và nhà lãnh đạo Kim Jong-un diễn ra thành công, đạt được kết quả phi hạt nhân hoá Bán đảo Triều Tiên.
Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều thành công, sẽ có Đại sứ quán Mỹ tại Bình Nhưỡng? ảnh 1

Quảng trường Kim Nhật Thành tại thủ đô Bình Nhưỡng. Ảnh: Sputnik

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang họp bàn về các điều kiện để đạt được một thỏa thuận với các quan chức Triều Tiên nhằm cải thiện mối quan hệ kinh tế và chính trị giữa hai quốc gia. Chi tiết về đề xuất của Mỹ luôn là tâm điểm quan tâm của giới truyền thông hiện nay trong bối cảnh cuộc gặp lịch sử dự kiến diễn ra vào tháng 5 hoặc tháng 6/2018.

Theo tiết lộ của kênh truyền hình CNN dẫn lời các quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ, Giám đốc Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Mike Pompeo và đội ngũ của ông tại CIA trong thời gian qua đã làm việc với phía Triều Tiên qua các kênh tình báo để thảo luận công tác chuẩn bị cho cuộc gặp giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo Kim Jong-un.

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin Mỹ sẵn sàng mở một đại sứ quán ở Bình Nhưỡng để đổi lấy kết quả phi hạt nhân hóa.

Quan chức Hàn Quốc và Mỹ cho biết Triều Tiên đã cam kết thảo luận về vấn đề hạt nhân trong cuộc gặp tới. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hi vọng Mỹ sẽ đạt được kết quả mong muốn thông qua việc đảm bảo an ninh cho Triều Tiên và bình thường hóa quan hệ.

Trong một tuyên bố, Văn phòng của Tổng thống Moon bày tỏ: “Tôi nghe rằng Mỹ và Triều Tiên đang chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh với tâm thế sẵn sàng và sự chân thành”.

Tổng thống Moon cũng gấp rút chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới với người đồng cấp Triều Tiên vào ngày 27/4 tới. Hiện cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Moon đang có chuyến thăm tới Washington để gặp người đồng cấp Mỹ John Bolton.

Hội nghị thượng đỉnh hai bên sẽ đánh dấu sự phát triển vượt bậc nhất trong quá trình đàm phám giữa Mỹ và Triều Tiên kể từ Hiệp định khung được ký kết giữa hai nước năm 1994 tại Geneva. Bản thỏa thuận lúc đó quy định Triều Tiên sẽ phải ngưng sử dụng lò phản ứng nước nặng và được thay thế bằng lò phản ứng nước nhẹ, đồng thời Mỹ sẽ bình thường quan hệ thương mại và cung cấp dầu cho Bình Nhưỡng.

Thậm chí phía Triều Tiên còn đề xuất chấm dứt mọi chương trình của quốc gia liên quan đến việc sản xuất tên lửa đạn đạo tầm xa và tầm trung trong thời gian đàm phán sau khi ký kết Hiệp định khung, tuy nhiên phía Mỹ lại không tuân thủ cam kết, chưa bao giờ chuyển dầu cho Bình Nhưỡng cũng như thực hiện những điều kiện khác. Kết quả lịch sử Triều Tiên đã phải chứng kiến "Cuộc hành quân gian khổ" (Arduous March) – thời kỳ khủng hoảng kinh tế bao phủ Triều Tiên.

Đến năm 2003, Tổng thống lúc bấy giờ George W Bush, với ông John Bolton đang làm Trợ lý Ngoại trưởng giải quyết các vấn đề quốc tế, đã phá vỡ hiệp định khung chỉ vì nhận được thông tin tình báo cho rằng Triều Tiên lên kế hoạch làm giàu urani. Thậm chí ông Bolton còn hối thúc cựu Tổng thống Bush liệt Triều Tiên vào danh sách đen cùng với Iraq và Iran.

Đàm phán 6 bên được hình thành từ năm 2003 cũng không đem lại kết quả gì và chấm dứt trong thời kỳ đầu đương chức của cựu Tổng thống Barack Obama. Triều Tiên rút khỏi đàm phán vào tháng 4/2009 sau khi bị các quốc gia trừng phạt mạnh vì phóng vệ tinh – hành động mà cộng đồng quốc tế cho rằng thực chất để che giấu một cuộc phóng thử tên lửa đạn đạo liên lục địa. Về sau, Mỹ cũng từ chối đối thoại trực tiếp với Triều Tiên.

Mặc dù lịch sử các bên đều chứng kiến những buổi đàm phán bỏ lửng không đem lại kết quả, song Tổng thống Moon Jae-in vẫn giữ nguyên thái độ lạc quan về các cuộc gặp thượng đỉnh sắp tới giữa Hàn Quốc, Mỹ và Triều Tiên. “Tôi hi vọng cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ đạt được những bước tiến đáng kể để đem lại kết quả phi hạt nhân hóa trên Bán đảo Triều Tiên và thiết lập hòa bình lâu dài tại đây”.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.