Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc

Chiều 8/9, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dự Hội nghị trực tuyến Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc. Ông Park Jae-min, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Hàn Quốc chủ trì. Dự hội nghị còn có trưởng đoàn các nước ASEAN.
Chú thích ảnh
Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Tại Hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi về quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc nói chung và hợp tác quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc nói riêng, đặc biệt là vai trò của Hàn Quốc trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+) thời gian qua. Trưởng đoàn Hàn Quốc phát biểu về Chính sách Hướng nam mới trong lĩnh vực quốc phòng và thông tin về Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc tổ chức bên lề Hội nghị hẹp Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN (Hội nghị ADMM hẹp) tháng 11/2021.

Tham luận tại Hội nghị, Trưởng đoàn Việt Nam đánh giá cao việc tổ chức Hội nghị Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc trực tuyến nhằm duy trì đối thoại giữa các Thứ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc trong bối cảnh đại dịch, cũng như chuẩn bị tốt cho Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc.

Về quan hệ hợp tác ASEAN - Hàn Quốc nói chung và hợp tác quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc nói riêng, Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định: Trải qua lịch sử hợp tác lâu dài, quan hệ hợp tác ASEAN và Hàn Quốc nói chung và quan hệ quốc phòng giữa hai bên nói riêng không ngừng phát triển. Trong lĩnh vực chính trị, quốc phòng và an ninh, Hàn Quốc là đối tác quan trọng của ASEAN và đã có những đóng góp quan trọng vào các cơ chế hợp tác do ASEAN dẫn dắt trong khu vực như ASEAN+3, Cấp cao Đông Á, Diễn đàn An ninh khu vực (ARF) và đặc biệt là Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN mở rộng (ADMM+). 

Trưởng đoàn Việt Nam hoan nghênh "Chính sách hướng Nam mới tăng cường" do Tổng thống Hàn Quốc công bố tại Hội nghị Cấp cao ASEAN - Hàn Quốc lần thứ 21 tháng 11/2020, ghi nhận đây là sự khẳng định mạnh mẽ cho cam kết của Hàn Quốc trong hợp tác với các nước ASEAN vì hòa bình, an ninh và thịnh vượng của khu vực. Trên cương vị nước điều phối quan hệ đối tác ASEAN - Hàn Quốc (nhiệm kỳ 2021 – 2024), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò tích cực thúc đẩy quan hệ quốc phòng ASEAN - Hàn Quốc vì lợi ích chung, nhất là trong các lĩnh vực mà phía Hàn Quốc có thế mạnh, các nước ASEAN có nhu cầu và ngược lại, như gìn giữ hòa bình, an ninh mạng và hỗ trợ vaccine ngừa COVID-19 cho các nước ASEAN; trước mắt sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ tịch Brunei trong lần đầu tiên tổ chức Cuộc gặp không chính thức Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN - Hàn Quốc vào cuối năm nay.

Trưởng đoàn Việt Nam khẳng định sự ủng hộ đối với các diễn đàn đa phương do Hàn Quốc tổ chức như Đối thoại Quốc phòng Seoul hiện đang diễn ra từ 8-10/9/2021, và Hội nghị Bộ trưởng Gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc dự kiến tổ chức vào tháng 12/2021.

PV (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.