Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.
Ngày 24/3, Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 đã khai mạc dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Đua cho biết, trong 2 ngày làm việc, Hội nghị sẽ tập trung thảo luận và góp ý đối với tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về dự thảo Báo cáo Kiểm điểm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2013 và dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp, công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân năm 2014; Tờ trình của Ban Thường vụ Thành ủy về sơ kết 3 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội IX Đảng bộ thành phố về 6 chương trình đột phá. Phó Bí thư Nguyễn Văn Đua đã đề nghị các thành ủy viên phát huy tinh thần trách nhiệm, tập trung nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến sâu sắc để hoàn thiện các báo cáo, nghị quyết và xem xét quyết định vào cuối kỳ họp.

Theo Phó Bí thư Nguyễn Văn Đua, năm 2013, Đảng bộ Thành phố đã tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI về xây dựng Đảng, trọng tâm và khắc phục sửa chữa hạn chế, khuyết điểm sau kiểm điểm tự phê bình, tiếp thu phê bình theo 3 vấn đề cấp bách của Nghị quyết Trung ương 4 khoá XI.

Hội nghị Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 17 ảnh 1

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: qdnd.vn

Song song đó, với những nỗ lực quyết liệt thực hiện các giải pháp tập trung kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội. Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy về công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, vận động nhân dân đạt được những chuyển biến tích vực. Công tác kiểm tra giám sát thi hành kỷ luật trong Đảng được tập trung tăng cường, đạt hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí...

Tuy nhiên, công tác phòng ngừa, vận động, thuyết phục, đấu tranh, phê phán và xử lý các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị còn hạn chế; việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh hiệu quả chưa cao, sự lan tỏa chưa mạnh; công tác xây dựng tổ chức Đang, đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước và các đơn vị sự nghiệp ngoài công lập chưa đạt yêu cầu…

Về triển khai 6 chương trình đột phá, thời gian qua các cấp, các ngành đã có nhiều sáng kiến, phát huy tính năng động để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Nhiều chương trình về hạ tầng giao thông đô thị, y tế, trường học… được tiếp tục triển khai, khởi công và hoàn thành đưa vào sử dụng, làm đẹp hơn diện mạo thành phố. Mặc dù vậy, việc triển khai 6 chương trình đột phá vẫn còn nhiều hạn chế, yếu kém do nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Theo ông Lê Hoàng Quân, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, 6 chương trình đột phá của thành phố bao gồm: nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị; hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố; giảm ùn tắc giao thông; giảm ngập nước; giảm ô nhiễm môi trường.

Trong 3 năm qua, Ban Cán sự Đảng UBND thành phố đã chỉ đạo, triển khai các kế hoạch thực hiện 6 chương trình; ban hành nhiều chủ trương, chính sách với mục tiêu xây dựng nhanh nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế; cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng chính quyền đô thị, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng nâng cao chất lượng tăng trưởng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đồng thời, từng bước hoàn chỉnh hệ thống kết cấu hạ tầng động bồ, góp phần giảm ùn tắc giao thông, giảm ngập nước và giảm ô nhiễm môi trường.


Liên Phương

Dành cho bạn

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Việt Nam - Pháp mở rộng không gian hợp tác chiến lược

Được bồi đắp qua nhiều thế hệ từ những gắn kết về lịch sử, văn hóa, giáo dục, khoa học đến giao lưu nhân dân sâu rộng, quan hệ Việt - Pháp vượt qua những thăng trầm của lịch sử, xây dựng thành công mối quan hệ hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau và cùng hướng tới tương lai.
Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Phó Thủ tướng Thường trực làm việc về triển khai các dự án điện tại Cần Thơ

Chiều tối 12/9, tại thành phố Cần Thơ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc làm việc với lãnh đạo thành phố Cần Thơ, các bộ, ngành, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN) về tình hình triển khai các dự án điện trên địa bàn thành phố.

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Đưa tình hữu nghị Việt Nam - Thái Lan ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền vững

Nhân dịp Nhà vua Maha Vajiralongkorn và Hoàng hậu Vương quốc Thái Lan thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 14 - 16/9/2026, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Thượng tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Thành, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Thái Lan về ý nghĩa chuyến thăm cũng như vai trò của đối ngoại nhân dân trong việc củng cố lòng tin chiến lược giữa hai nước.