Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá X

Hội nghị lần thứ 13 Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá X đã diễn ra chiều 30/10 tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi. Ảnh: Thu Hoài/TTXVN

Hội nghị nhằm thảo luận, cho ý kiến về dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khoá X Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021; báo cáo công tác chuẩn bị tiến tới Đại hội XI của Hội Nhà báo Việt Nam; báo cáo tổng hợp các ý kiến góp ý vào Dự thảo Báo cáo Chính trị Đại hội XI; Dự thảo Điều lệ Hội; Dự thảo Báo cáo kiểm điểm Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020. Hội nghị cũng thông qua báo cáo kết quả công tác giới thiệu nhân sự bầu Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khoá XI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hồ Quang Lợi, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam đã trình bày dự thảo báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 12 khoá X Ban chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai nhiệm vụ công tác đến hết năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2021.

Theo đó, năm 2020, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam đã chủ động thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị được giao, không ngừng đổi mới về nội dung, hình thức hoạt động, từng bước khẳng định vai trò, vị thế của Hội Nhà báo trong hệ thống chính trị, góp phần tích cực, hiệu quả vào công cuộc đổi mới đất nước cũng như sự phát triển của báo chí Việt Nam.

Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021, Trung ương Hội và các cấp Hội Nhà báo Việt Nam quan tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội XI, các Nghị quyết của Đảng đoàn, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội và Kế hoạch công tác năm 2021.

Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021 được Hội đề ra là: tuyên truyền phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ kỷ niệm lớn; phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí; phối hợp với Liên hiệp các hội Văn học, Nghệ thuật Việt Nam, các bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ sáng tạo tác phẩm chất lượng cao giai đoạn 2021-2025 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Hội Nhà báo Việt Nam tập trung cao độ để tổ chức thành công Hội Báo toàn quốc năm 2021; kỷ niệm 96 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, trao giải Báo chí quốc gia lần thứ XV; Giải bóng bàn cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XV; Liên hoan toàn quốc tiếng hát người làm báo Việt Nam lần thứ VII; phối hợp với các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức các giải báo chí năm 2021.

Hội cũng tăng cường công tác bồi dưỡng chính trị, chuyên môn nghiệp vụ và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên – nhà báo của các cấp Hội; xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc toạ đàm, hội thảo, hội nghị báo chí quốc gia và quốc tế.

Việt Hà (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.