Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài

Ngày 9/3, tại Hà Nội, Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (Ủy ban) tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến công tác phi chính phủ nước ngoài nhằm tổng kết công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019; chia sẻ, thảo luận về phương hướng hoạt động của Ủy ban trong năm 2020.
Chú thích ảnh
Đồng chí Bùi Thanh Sơn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài phát biểu khai mạc. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến với 63 điểm cầu nối tại tất cả các tỉnh thành phố trên cả nước. Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn - Chủ nhiệm Ủy ban Công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài và Phó Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam Phan Anh Sơn - Phó Chủ nhiệm Ủy ban, chủ trì Hội nghị.

Hội nghị đã nghe báo cáo công tác phi chính phủ nước ngoài năm 2019 và phương hướng năm 2020 do đại diện Ban Điều phối viện trợ nhân dân, đơn vị thường trực của Ủy ban trình bày. Các đại biểu cũng thảo luận một số vấn đề cần lưu ý trong tình hình hiện nay và kế hoạch triển khai Chương trình quốc gia về tăng cường hợp tác và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài giai đoạn 2019-2025.

Chú thích ảnh
 Quang cảnh Hội nghị. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Một số đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức nhân dân Trung ương; lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố; đại diện các đầu mối quản lý công tác phi chính phủ nước ngoài chia sẻ kinh nghiệm để công tác quản lý và vận động viện trợ phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam phát huy hơn nữa trong thời gian tới...

Thu Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.