Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy Chính phủ

Sáng 30/9, Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ tổ chức Hội nghị giao ban cộng tác viên dư luận xã hội.
Chú thích ảnh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Căn cứ các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ; ngày 30/6/2025, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Quyết định số 175 - QĐ/ĐU thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm 35 đồng chí; Quyết định số 176-QĐ/ĐU ban hành Quy chế hoạt động cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Chính phủ.

Thông tin về việc thành lập và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Chính phủ nhiệm kỳ 2020-2025, Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Vũ Trí Thắng cho biết, trước khi thành lập đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Chính phủ, một số đồng chí là cộng tác viên dư luận xã hội tại các đảng ủy tập đoàn, tổng công ty, ngân hàng (trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trước đây), các đảng ủy bộ, ngành, cơ quan (trực thuộc Đảng ủy Khối các Cơ quan Trung ương trước đây) vẫn chủ động, tiếp tục duy trì nền nếp nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng và dư luận xã hội, gửi về Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ, giúp cho việc tổng hợp, báo cáo tình hình không bị gián đoạn. 

Từ khi được thành lập đến nay, nội dung phản ánh từ đội ngũ cộng tác viên này về tình hình tư tưởng và dư luận xã hội là một trong những nguồn tư liệu quan trọng để Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, được các đồng chí lãnh đạo đánh giá cao.

Mặc dù đã đạt được một số kết quả bước đầu, song công tác dư luận xã hội nói chung, trong Đảng bộ Chính phủ nói riêng còn gặp khá nhiều khó khăn. Theo Hướng dẫn số 167-HD/BTGTW, ngày 26/12/2015 của Ban Tuyên giáo Trung ương, số lượng cộng tác viên dư luận xã hội cấp tỉnh, thành phố và tương đương (do Ban Tuyên giáo các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các tổ chức chính trị xã hội trực tiếp quản lý) từ 30 đến tối đa không quá 35 người. Trong khi đó, Đảng bộ Chính phủ có 51 đảng ủy trực thuộc, nên hiện tại một số đơn vị không có cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Chính phủ.

Bên cạnh đó, do yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao và những biến động về tổ chức, bộ máy, đội ngũ cộng tác viên hiện tại rất cần được tập huấn, bồi dưỡng về công tác nắm bắt, phản ánh tình hình tư tưởng, tổng hợp, định hướng dư luận xã hội bảo đảm kịp thời, sát thực, hiệu quả. 

Chú thích ảnh
Đồng chí Vũ Trí Thắng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng uỷ Chính phủ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Phó trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Đảng ủy Chính phủ Vũ Trí Thắng nhấn mạnh, thông tin dư luận xã hội rất nhiều, đa dạng, việc nắm bắt phải nhanh, kịp thời và chính xác. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã quán triệt một số văn bản của Trung ương và Đảng ủy Chính phủ về công tác dư luận xã hội; nghe hướng dẫn thực hiện Chỉ thị số 47-CT/TW, những chia sẻ, định hướng của lãnh đạo Vụ Nghiên cứu - Dư luận xã hội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương để công tác dư luận xã hội của Đảng ủy Chính phủ ngày càng chất lượng, hiệu quả. Đồng thời, các cộng tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Chính phủ đã trao đổi về việc nắm bắt thông tin dư luận xã hội liên quan đến các lĩnh vực của bộ, ngành, cơ quan, đơn vị mình, nêu giải pháp xử lý, tháo gỡ.

Chu Thanh Vân (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.