Hội nghị giao ban công tác hữu nghị Việt - Trung

Ngày 19/10, tại thành phố Lào Cai (tỉnh Lào Cai), Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Lào Cai và Hội Hữu nghị Việt - Trung tỉnh Lào Cai đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác hữu nghị Việt - Trung.

Hội nghị là một trong những hoạt động kỷ niệm 10 năm hoàn thành phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Chú thích ảnh
 Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Quốc Khánh/ TTXVN

Tại Hội nghị, đại biểu Hội hữu nghị Việt - Trung 11 tỉnh, thành phố khu vực trung du, miền núi, biên giới phía Bắc đã nghe báo cáo về các hoạt động công tác Hội hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc, tình hình quan hệ hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc trong những năm qua, đồng thời thống nhất các hoạt động trọng điểm tiến tới chào mừng kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam - Trung Quốc (8/1/1950 -18/1/2020).

Trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã tổ chức nhiều hoạt động giao lưu nhân ngày lễ lớn của hai dân tộc; tổ chức trao đổi đoàn; tham gia và phối hợp tổ chức các hội nghị diễn đàn song phương; tổ chức các hoạt động giao lưu thanh, thiếu niên; tiếp tục vận động doanh nghiệp hai bên làm công tác từ thiện nhân đạo, tạo điều kiện giúp đỡ tài trợ các địa phương còn gặp khó khăn trong việc xây dựng trường lớp, đường giao thông, tặng trang thiết bị và quà cho học sinh.

Đồng thời, Hội cũng đã phối hợp với các kênh đối ngoại khác thực hiện đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước, thông qua kênh đối ngoại nhân dân để tác động vào chính giới nước bạn giải quyết những vấn đề tồn tại trong quan hệ hai nước, không để những vấn đề này ảnh hưởng đến quan hệ hai nước.

Đánh giá về những kết quả đạt được, ông Nguyễn Văn Thơ, nguyên Thứ trưởng Bộ ngoại giao, nguyên Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc nhận định, trong những năm qua, Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đã luôn bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trong mọi hoạt động, luôn phát huy sức mạnh tập thể, tinh thần dân chủ, đoàn kết trong tổ chức thưc hiện để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Ngoài việc triển khai các nhiệm vụ theo kế hoạch, Hội luôn tận dụng cơ hội chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao hai nước để tổ chức các hoạt động hữu nghị như: ký kết thỏa thuận, hội nghị, hội thảo quốc tế hay diễn đàn song phương..., nhằm nâng cao vai trò và uy tín của Hội cũng như đối ngoại nhân dân. Các hoạt động mặc dù luôn diễn ra trong thời gian gấp gáp nhưng đều suôn sẻ, đáp ứng yêu cầu chính trị đề ra; được phía bạn ủng hộ cũng như phối hợp chặt chẽ trong công tác triển khai.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc đề nghị, trong thời gian tới, công tác đối ngoại nhân dân với Trung Quốc tại các địa phương phải đặt dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của cấp ủy, chính quyền các cấp, cơ quan ngoại vụ đóng vai trò chủ trì tham mưu, kết nối triển khai; các ngành, các giới và mọi tầng lớp nhân dân là lực lượng nòng cốt trong tổ chức thực hiện.

Đặc biệt, hội Hữu nghị Việt Trung các cấp cần tiếp tục phát huy vai trò chủ động, làm cầu nối, khuyến khích và giúp đỡ các cơ quan, đoàn thể, các tổ chức và doanh nghiệp hai nước đặt quan hệ hữu nghị, giao lưu hợp tác với nhau trong các lĩnh vực: kinh tế, văn hoá, khoa học kỹ thuật và trao đổi đoàn đại biểu giữa nhân dân hai nước; khuyến khích doanh nghiệp hai nước tích cực triển khai hợp tác thực chất và tham gia các hoạt động công ích, nhân đạo… tại địa phương.

Trong năm 2020, kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, Hội Hữu nghị Việt - Trung xác định làm tốt công tác thông tin tuyên truyền về tình hữu nghị truyền thống Việt - Trung, tổ chức các hoạt động giao lưu với học sinh, doanh nghiệp Trung Quốc đang học tập, công tác tại địa phương, giao lưu hữu nghị nhân dân hai bên biên giới...

Trước đó, chiều 18/10, Đoàn đại biểu tham dự Hội nghị Giao ban công tác hữu nghị Việt – Trung năm 2019 tại tỉnh Lào Cai đã có chuyến tham quan thực địa tại xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đoàn đã tham quan Nhà văn hóa hữu nghị Việt – Trung, tại thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu. Được xây dựng từ tháng 3/2015, Nhà văn hoá hữu nghị Việt - Trung tại thôn Na Lốc 3, xã Bản Lầu phục vụ nhân dân địa phương hai bên biên giới giao lưu, tổ chức các cuộc họp, sinh hoạt văn hóa… phát triển hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước Việt – Trung ngày càng bền vững.

Cũng tại chuyến tham quan, đoàn đại biểu đã xem phóng sự truyền hình ôn lại quá trình giao lưu, hợp tác, kết nghĩa giữa các thôn, bản của Việt Nam và Trung Quốc trong những năm qua. Nhân dịp này, Đoàn đại biểu đã đến tham quan một số mô hình trồng dứa, chuối và thăm một số hộ gia đình tiêu biểu về phát triển kinh tế tại địa phương.

Hương Thu (TTXVN)

Dành cho bạn

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Không phát sinh đơn vị hành chính cấp xã mới

Chiều 15/9, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà làm việc với lãnh đạo Bộ Nội vụ về một số nội dung, đề án sẽ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư và Chính phủ thời gian tới. Đó là Đề án “Mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư thôn, tổ dân phố phù hợp với việc sắp xếp thôn, tổ dân phố và yêu cầu trong tình hình mới”; Đề án mô hình đơn vị hành chính cấp xã mang tính hạt nhân tiêu biểu gắn với mục tiêu xây dựng cấp xã thực sự trở thành trung tâm vận hành của cấp cơ sở; Nghiên cứu xây dựng khung tổ chức các cơ quan, đơn vị trong hệ thống hành chính nhà nước từ Trung ương đến địa phương.

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Tây Ninh: Tiếp thu, khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ

Ngày 15/9, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 228 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, do đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam làm Trưởng đoàn, làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tây Ninh.

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Soạn thảo 27 văn bản quy định chi tiết thi hành 15 luật, nghị quyết

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu ký Quyết định số 1772/QĐ-TTg ngày 12/9/2026 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết thi hành các luật, nghị quyết được Quốc hội khóa XVI thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất.

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Quy định mới về nguyên tắc và thực hiện dự án đường sắt

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thay mặt Chính phủ ký Nghị định số 352/2026/NĐ-CP ngày 11/9/2026 sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Nghị định liên quan đến cơ chế đặc thù và thiết kế kỹ thuật của dự án đường sắt. Đáng chú ý là các nội dung sửa đổi tại Nghị định số 123/2025/NĐ-CP về nguyên tắc và quy định chung trong quá trình thực hiện dự án đường sắt.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc

Phó Thủ tướng Lê Tiến Châu thay mặt Chính phủ ký ban hành Nghị định số 353/2026/NĐ-CP quy định về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi, giáo dục bắt buộc và xóa mù chữ. Trong đó, quy định rõ đối tượng giáo dục bắt buộc, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn giáo dục bắt buộc cấp tiểu học và trung học cơ sở.