Việt Nam, Trung Quốc mở chiến dịch chống buôn lậu 'hai nước, bốn bên'

Các cơ quan hải quan của 3 tỉnh Quảng Ninh, Lạng Sơn và Cao Bằng của Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan hải quan của Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc triển khai chiến dịch chống buôn lậu qua biên giới.
Việt Nam, Trung Quốc mở chiến dịch chống buôn lậu 'hai nước, bốn bên' ảnh 1

Lực lượng biên phòng Việt Nam - Trung Quốc tuần tra chung trên sông Hồng. Ảnh: Hồng Ninh/TTXVN

Chiến dịch nhắm vào các mặt hàng như ma túy, vũ khí đạn dược, tiền giả, động thực vật có nguy cơ tuyệt chủng và các sản phẩm liên quan, hóa phẩm độc hại, chất thải rắn, thực phẩm chưa qua kiểm nghiệm và kiểm dịch. Chiến dịch “hai nước, bốn bên” này sẽ diễn ra trong vòng 5 tháng kể từ ngày 27/11/2017.
Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, thông qua chiếc dịch nói trên, các cơ quan hải quan của hai nước sẽ đi sâu thảo luận về cơ chế một cửa, nhận diện doanh nghiệp được ưu tiên đặc biệt, tăng cường trao đổi thông tin về tình hình buôn lậu và phối hợp triển khai lực lượng nhằm nâng cao hiệu quả của công tác đấu tranh chống buôn lậu qua biên giới Việt - Trung.
(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

An sinh cho tài xế xe công nghệ: Sớm lấp đầy các 'khoảng trống'

Từ một công việc được xem là tạm thời hoặc làm thêm, chạy xe công nghệ đang trở thành sinh kế chính của hàng trăm nghìn người tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kinh tế nền tảng tạo thu nhập cho nhiều người, linh hoạt trong lựa chọn thời gian làm việc nhưng bên cạnh đó là sự bấp bênh, những rủi ro mà tài xế phải đối mặt trên mọi nẻo đường.

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

VN-Index tăng vọt vượt xa mốc 1.800 điểm

Thị trường chứng khoán khởi sắc trong phiên 15/9 khi sắc xanh duy trì trên diện rộng, giúp VN-Index tăng gần 23 điểm và lấy lại mốc 1.800 điểm. Dòng tiền tập trung vào nhóm ngân hàng, dầu khí và một số cổ phiếu thuộc họ Gelex, trong khi khối ngoại tiếp tục mua ròng phiên thứ hai liên tiếp.

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Đặc sản vùng cao từng bước vươn ra thị trường quốc tế

Những sản phẩm đặc sản vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đang có nhiều lợi thế để tiếp cận thị trường quốc tế. Tuy nhiên, để từ sản phẩm đặc sản trở thành thương hiệu trên thị trường thế giới là bài toán không hề dễ dàng.