Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào

Theo đặc phái viên TTXVN, bên lề Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia tại Sydney, Australia, sáng 17/3, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã có cuộc gặp song phương với Thủ tướng Chính phủ Lào Thongloun Sisoulith.
Hội nghị Cấp cao đặc biệt ASEAN - Australia: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào ảnh 1

Trong chương trình thăm chính thức Australia và dự Hội nghị đặc biệt ASEAN – Australia, sáng 17/3/2018, tại Thành phố Sydney, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp Thủ tướng Lào Thongloun Sisoulith. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng trước những bước phát triển tốt đẹp của mối quan hệ Việt Nam-Lào. Nối tiếp thành công của Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam – Lào năm 2017, ngay từ những ngày đầu tháng 2/2018, hai bên đã tổ chức thành công Kỳ họp Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam – Lào lần thứ 40. Tại cuộc họp này, hai thủ tướng đã nhất trí chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương hai nước tập trung phối hợp triển khai thành công Kế hoạch Hợp tác Việt Nam - Lào năm 2018, chú trọng các lĩnh vực cảng, giao thông vận tải kết nối hai nước, trao đổi nâng kim ngạch hàng hóa, hợp tác năng lượng, mua bán điện, đưa quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng phát triển hiệu quả và thực chất, đem lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Để sớm hiện thực hoá quyết tâm trên, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đề nghị phía Lào thúc đẩy việc đơn giản hóa thủ tục, giảm mức phí cấp thẻ lao động, thị thực, thẻ cư trú cho người lao động Việt Nam tại Lào, và tiếp tục tạo thuận lợi cho cộng đồng người Việt ổn định làm ăn, sinh sống tại Lào, hỗ trợ, tạo điều kiện cho việc thành lập các hội Việt kiều tại một số tỉnh của Lào.

Thủ tướng Thongloun Sisoulith khẳng định sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương của Lào phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam để nhanh chóng triển khai thực hiện Kế hoạch Hợp tác Lào – Việt Nam trong năm 2018; khẳng định sẽ tham dự Hội nghị Thượng đỉnh hợp tác tiểu vùng Mekong mở rộng lần thứ 6 và Hội nghị Cấp cao hợp tác khu vực Tam giác phát triển Campuchia - Lào - Việt Nam lần thứ 10 tổ chức tại Hà Nội từ ngày 29-31/3/2018; nhất trí sẽ phối hợp chặt chẽ với Việt Nam và các nước tiểu vùng sông Mekong để cùng xây dựng và triển khai hiệu quả các chương trình hợp tác kinh tế tại khu vực.

* Chiều tối ngày 16/3/2018 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã có cuộc làm việc với Bộ trưởng phụ trách thương mại và công nghiệp bang New South Wales Niall Blair; trao đổi cụ thể về các cơ hội hợp tác trong lĩnh vực vận tải hàng không (giữa Vietjet Air và cảng hàng không, hãng hàng không tại thành phố New Castle và thành phố Brisbane).

(TTXVN/Báo Tin tức)

Dành cho bạn

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức EU, Bỉ

Theo đặc phái viên TTXVN, trưa 24/10 (giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời thủ đô Brussels, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Liên minh châu Âu (EU) và Vương quốc Bỉ, theo lời mời của Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa và Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever.

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ

Nhận lời mời của Thủ tướng Vương quốc Bỉ Bart De Wever, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam Tô Lâm đã có chuyến thăm chính thức Vương quốc Bỉ từ ngày 23-24/10. Bộ Ngoại giao Việt Nam và Bỉ thông báo hai bên đã nhất trí về nội dung Tuyên bố chung về kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Vương quốc Bỉ.

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Làm rõ cơ sở xây dựng cơ chế riêng cho công nghiệp văn hóa

Chiều 24/10, thảo luận tại tổ về dự án Luật Phát triển công nghiệp văn hóa, đại biểu Nguyễn Phương Thủy (Hà Nội) nhấn mạnh yêu cầu khi thiết kế các cơ chế về sở hữu trí tuệ trong Luật, phải xác định đúng khoảng trống, điểm mờ, điểm nghẽn thực sự cần được xử lý, không quy định lại những nội dung đã được các luật khác quy định.