Hội nghị Cấp cao ASEAN: Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á ấn tượng trước đường lối đổi mới và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam

Theo phóng viên TTXVN  tại Kuala Lumpur, chiều 26/5, bên lề Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 46 và các Hội nghị cấp cao có liên quan tại Malaysia, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư Cơ sở hạ tầng châu Á (AIIB) Kim Lập Quần.
Chú thích ảnh
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn (thứ ba bên trái) tiếp Chủ tịch Ngân hàng Đầu tư cơ sở hạ tầng châu Á Ảnh: Hằng Linh/TTXVN

Tại buổi tiếp, chúc mừng AIIB nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và đánh giá cao vai trò quan trọng, đóng góp tích cực của AIIB trong phát triển bền vững và tăng cường kết nối khu vực, trong đó có Việt Nam, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn mong muốn AIIB trong thời gian tới sẽ dành ưu tiên thúc đẩy hợp tác, đầu tư trong một số lĩnh vực trọng tâm, phù hợp với yêu cầu phát triển mới hiện nay trong khu vực như phát triển cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng kết nối xuyên biên giới, hạ tầng xanh, phát triển bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, xem xét việc phân bổ nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ kỹ thuật và tài trợ dự án cho các nước đang phát triển…

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Chính phủ Việt Nam dành ưu tiên cao cho đầu tư đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, phát triển hạ tầng, nhất là đường bộ, đường sắt. Phó Thủ tướng đề nghị AIIB tích cực hỗ trợ Việt Nam huy động nguồn lực thực hiện các dự án lớn, quan trọng về phát triển cơ sở hạ tầng trong kỷ nguyên mới.

Về phần mình, Chủ tịch AIIB Kim Lập Quần bày tỏ ấn tượng trước đường lối đổi mới và sự phát triển mạnh mẽ của Việt Nam, đồng thời khẳng định AIIB sẵn sàng hỗ trợ, cung cấp tài chính dưới các hình thức đa dạng để phát triển các dự án cơ sở hạ tầng trọng điểm tại Việt Nam, đặc biệt là các dự án đường bộ, đường sắt có tầm quan trọng và tác động lan tỏa lớn để thúc đẩy kết nối trong khu vực. Chủ tịch AIIB cũng chia sẻ những quan tâm về các dự án tiềm năng tại Việt Nam trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, y tế, thích ứng với biến đổi khí hậu...

Hai bên nhất trí sẽ tăng cường trao đổi ở các khuôn khổ khác nhau để thúc đẩy hợp tác, góp phần thiết thực vào tiến trình phát triển bền vững của Việt Nam và khu vực.

Hằng Linh (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.