Hội nghị Cấp cao APEC kết thúc

Ngày 18/11, Hội nghị Cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 26 đã kết thúc tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea. 
Chú thích ảnh
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc (thứ 3, phải, hàng sau) và lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC chụp ảnh chung tại Hội nghị Cấp cao APEC ở Port Moresby, Papua New Guinea, ngày 18/11/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill tuyên bố, tại hội nghị, các nhà lãnh đạo đã thảo luận nhiều chủ đề và các nền kinh tế thành viên APEC đã tiếp tục đưa ra nhiều nỗ lực nhằm đảm bảo khu vực châu Á-Thái Bình Dương tiếp tục đạt được tăng trưởng kinh tế toàn diện cũng như hội nhập để mọi công dân có mức sống tốt hơn. Ông nhấn mạnh, Hội nghị Cấp cao APEC, cũng như Hội nghị Thượng đỉnh Lãnh đạo doanh nghiệp APEC (APEC CEO) là một thành công. 

Thủ tướng Peter O'Neill cho biết, một số vấn đề đã được thảo luận tại hội nghị bao gồm kinh tế số, hội nhập kinh tế khu vực, khu vực thương mại tự do quanh châu Á-Thái Bình Dương, các doanh nghiệp vừa, nhỏ và rất nhỏ, dịch vụ, đổi mới, giới tính và an ninh lương thực. Theo Thủ tướng Papua New Guinea, các nhà lãnh đạo APEC tiếp tục tập trung vào những nỗ lực nhằm cố gắng giảm thiểu sự bất bình đẳng, đảm bảo có sự đa dạng kinh tế và hợp tác để giảm bớt rào cản thương mại, thúc đẩy tăng trưởng và đảm bảo sự thịnh vượng cho người dân. 

Ngoài ra, ông Peter O'Neill cũng cho biết, trên hết, các nhà lãnh đạo APEC đã chỉ rõ công việc trong APEC vô cùng quan trọng, đặc biệt là việc đạt được mục tiêu Bogor. Ông khẳng định, 21 nền kinh tế APEC cần nỗ lực đạt được các mục tiêu Bogor trước năm 2020. Mục tiêu Bogor được thiết lập tại Bogor, Indonesia hồi năm 1994 nhằm đạt được thương mại tự do và mở cửa cũng như đầu tư giữa các nền kinh tế phát triển trước năm 2010, và giữa các nền kinh tế đang phát triển trước năm 2020.

Tiến Trung (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.