Hội nghị Cấp cao APEC 2018: Papua New Guinea kêu gọi các thành viên tôn trọng quy tắc thương mại quốc tế

Ngày 16/11, Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill đã kêu gọi tất cả các nền kinh tế thành viên Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) cần tôn trọng các quy tắc thương mại quốc tế, tránh gây ảnh hưởng tới các mối quan hệ thương mại nội khối.
Chú thích ảnh
Thủ tướng Papua New Guinea Peter O'Neill. Ảnh: smh.com.au

Thủ tướng Peter O'Neill nhấn mạnh các nền kinh tế nhỏ hơn như Papua New Guinea phụ thuộc đáng kể vào các trao đổi thương mại quốc tế và đặc biệt là các quy tắc thương mại quốc tế. Các nền kinh tế nhỏ sẽ bị ảnh hưởng khi các quy tắc bị phá vỡ hoặc bị phớt lờ và được hưởng lợi khi các quy tắc được tuân thủ, không phân biệt quy mô nền kinh tế.

Lời kêu gọi của nhà lãnh đạo Papua New Guinea được đưa ra trong bối cảnh xung đột thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang đe dọa phủ bóng đen lên Hội nghị Cấp cao APEC, sẽ diễn ra trong các ngày 17 và 18/11 tới tại thủ đô Port Moresby của Papua New Guinea.

Washington và Bắc Kinh đã liên tục ra đòn trả đũa, áp thuế đối với hàng hóa của nhau và cả hai bên tuyên bố sẵn sàng leo thang căng thẳng thương mại nếu cần thiết. Giới chuyên gia cảnh báo những căng thẳng kéo dài giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới có thể gây ra thảm họa cho nền kinh tế toàn cầu.

Hiện Trung Quốc đang thúc đẩy đàm phán ký kết Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) với sự tham gia của 16 nước, trong đó bao gồm cả các cường quốc kinh tế khác của châu Á như Nhật Bản và Ấn Độ. Dự kiến sau khi được thông qua vào năm 2019, RCEP sẽ trở thành thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới. Trong khi đó, Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) gồm 11 nước thành viên sẽ bắt đầu có hiệu lực vào ngày 30/12 tới. Mỹ không tham gia cả hai hiệp định trên.

Thanh Phương (TTXVN)

Dành cho bạn

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Quốc đảo nơi 1/60 người trưởng thành sống chung với HIV

Fiji đã tuyên bố HIV là khủng hoảng cấp quốc gia. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 15/9, Bộ trưởng Y tế Fiji - ông Ratu Atonio Lalabalavu, cho biết theo ước tính, cứ 60 người trưởng thành tại Fiji thì có khoảng một người đang sống chung với HIV.

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam đồng hành cùng tiến trình phát triển đất nước

Thông tấn xã Việt Nam và KPL Lào hợp tác chặt chẽ, phát huy vai trò truyền thông chiến lược, góp phần xây dựng mối quan hệ hữu nghị đặc biệt giữa hai nước. Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2026), Tổng Giám đốc Hãng Thông tấn quốc gia Lào (KPL) Vannasin Simmavong đánh giá cao sứ mệnh và vai trò lịch sử của TTXVN đối với sự nghiệp cách mạng Việt Nam, đồng thời đề xuất những định hướng hợp tác nhằm tiếp tục thắt chặt quan hệ giữa hai hãng thông tấn quốc gia trong tình hình mới.

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Xung đột tại Trung Đông: Iran từ chối đàm phán với Mỹ

Ngày 15/9, Iran tuyên bố không đàm phán với Mỹ cho đến khi Washington đáp ứng các điều kiện của Tehran, trong khi hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz tiếp tục suy giảm và một tàu chở dầu bị tấn công ngoài khơi Oman. Những diễn biến mới làm gia tăng lo ngại xung đột tại Trung Đông tiếp tục ảnh hưởng đến các tuyến vận tải năng lượng quan trọng của thế giới.

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Thế giới thiệt hại 10% GDP nếu các quy tắc thương mại bị suy yếu

Ngày 15/9, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cảnh báo nếu không hiện đại hóa hệ thống thương mại toàn cầu, GDP toàn cầu có thể thấp hơn tới 10% so với kịch bản hệ thống đa phương được củng cố, trong bối cảnh chính sách thương mại thế giới đang đối mặt với sự gián đoạn nghiêm trọng và kéo dài nhất trong nhiều thập kỷ qua.