APEC thông qua bản hướng dẫn về cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng

Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) ngày 15/11 đã thông qua bản hướng dẫn mới về chất lượng của các khoản vay đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng, với việc toàn bộ 21 nền kinh tế thành viên nhất trí cần cân nhắc đến khả năng trả nợ của bên vay trước khi ký kết các thỏa thuận cho vay đầu tư.
Chú thích ảnh
Toàn cảnh Hội nghị Bộ trưởng APEC lần thứ 30. Ảnh: Khánh Linh/Pv TTXVN tại Papua New Guinea

Phát biểu với báo giới sau cuộc họp của những người đứng đầu ngành ngoại giao và thương mại của các nền kinh tế thành viên APEC tại Papua New Guinea, Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko cho biết bản hướng dẫn kêu gọi các bên cho vay khi ký kết các khoản vay đầu tư cần coi tính cởi mở, minh bạch, hiệu quả chi phí và hợp lý tài chính của bên đi vay là những tiêu chuẩn quốc tế cho hoạt động cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng chất lượng. Mặc dù không mang tính ràng buộc, song sự kiện trên đánh dấu lần đầu tiên một văn bản như vậy được ra đời. 

Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh một số nước phát triển như Sri Lanka và Pakistan đang ngập trong các khoản nợ sau khi ký kết hàng loạt khoản vay lớn, chủ yếu với Trung Quốc. Sự ra đời của bản hướng dẫn do đó được coi là một bước đi thể hiện sự không hài lòng của nhiều nền kinh tế với các dự án cho vay đầu tư cơ sở hạ tầng ồ ạt song thiếu bền vững của Bắc Kinh. 

Bên cạnh đó, cũng trong cuộc họp ngày 15/11, các bộ trưởng APEC tái khẳng định tầm quan trọng của việc giữ vững hệ thống thương mại tự do, bất chấp những quan ngại đối với chính sách "Nước Mỹ trước tiên" của Tổng thống Donald Trump. Các nền kinh tế nhất trí củng cố vai trò của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) như một phần nỗ lực thúc đẩy hơn nữa hệ thống thương mại đa phương dựa trên luật pháp quốc tế. 

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Ngoại trưởng Nhật Bản Taro Kono cho biết các bộ trưởng đã nhất trí thúc đẩy tự do hóa thương mại và đầu tư trong APEC. Ông Kono cũng cho biết đã kêu gọi các bên sớm hoàn tất quá trình đàm phán về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), một ngày sau khi các bộ trưởng thương mại của 16 nước tham gia RCEP đã không đạt được đồng thuận về các điều khoản chủ chốt trong hiệp định, theo đó các bên nhất trí lùi thời hạn hoàn tất đàm phán sang năm 2019.

Bên cạnh đó, Ngoại trưởng Nhật Bản cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), dự kiến sẽ có hiệu lực từ cuối năm nay, đồng thời khẳng định hiệp định thương mại này sẽ giúp giữ vững và củng cố hệ thống thương mại tự do.

Cuộc gặp trên diễn ra trước thềm Hội nghị thượng đỉnh APEC, sự kiện dự kiến diễn ra trong 2 ngày 17 và 18/11 tại Papua New Guinea và quy tụ nhiều lãnh đạo thế giới.

Minh Ngọc (TTXVN)

Dành cho bạn

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu tại Seoul

TP Hồ Chí Minh đã triển khai quảng bá Diễn đàn Kinh tế mùa Thu 2026 trên hệ thống màn hình điện tử tại phố đi bộ Myeongdong ở Seoul (Hàn Quốc). Hoạt động nhằm đưa thông tin sự kiện đến doanh nghiệp, nhà đầu tư và công chúng quốc tế trước ngày khai mạc.

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Bộ Xây dựng rốt ráo thực hiện '6 rõ' trong giải ngân

Thời gian thi công từ nay đến cuối năm 2026 chỉ còn hơn 2 tháng, trong khi khối lượng công việc còn lại rất lớn, nếu các cơ quan, đơn vị không có sự nỗ lực vượt bậc sẽ không thể giải ngân hết số vốn được giao - Đây là nhận định của Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tại Chỉ thị về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2026 mới đây; đồng thời yêu cầu tổ chức điều hành và giải ngân dự án phải thể hiện cụ thể nội dung “6 rõ” (Rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền) để bảo đảm hiệu quả giải quyết công việc.

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Cơ hội hợp tác Việt Nam- Na Uy về điện gió ngoài khơi

Với lợi thế tài nguyên gió và nền tảng công nghiệp dầu khí biển, Việt Nam đang thúc đẩy hợp tác với Na Uy về công nghệ, đầu tư và chuỗi cung ứng, mở rộng cơ hội phát triển điện gió ngoài khơi, hướng tới mục tiêu Quy hoạch điện VIII điều chỉnh đề ra là tổng công suất 6.000 MW vào năm 2030 và 17.000 MW vào năm 2035.

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành đánh thức tiềm năng vùng- Bài 2: Để lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng

Cao tốc Bến Lức - Long Thành mở thêm hành lang giao thông kết nối Đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh và Đông Nam Bộ, tạo cơ hội mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Để biến lợi thế hạ tầng thành động lực tăng trưởng, Tây Ninh và Đồng Tháp hướng đến gắn quy hoạch giao thông với phát triển công nghiệp, logistics, kinh tế biển, nông nghiệp chế biến và cải thiện môi trường đầu tư thu hút dòng vốn đầu tư.