Hội nghị cấp bộ trưởng G7 thảo luận về trao quyền cho phụ nữ sau đại dịch COVID-19

Ngày 24/6, các Bộ trưởng Bình đẳng giới của Nhóm các nước công nghiệp phát triển (G7) đã tham dự cuộc họp tại Nhật Bản để thảo luận về chủ đề trao quyền cho phụ nữ trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19 vốn đã làm trầm trọng thêm vấn đề bất bình đẳng giới và làm nổi rõ những bất cân bằng về xã hội và kinh tế giữa nam giới và nữ giới.
Chú thích ảnh
Ảnh: dangcongsan.vn

Cuộc họp giữa các bộ trưởng G7 được tổ chức ở Nikko, tỉnh Tochigi. Theo một quan chức Chính phủ Nhật Bản, dự kiến, các bộ trưởng sẽ thông qua tuyên bố chung trong ngày 25/6 và nhất trí về các biện pháp nhằm giải quyết các vấn đề như chênh lệch lương giữa các giới, cũng như tình trạng suy giảm cơ hội việc làm dành cho phụ nữ.

Trong nhóm các nước thành viên G7 gồm Anh, Canada, Pháp, Đức, Italy, Nhật Bản và Mỹ cùng Liên minh châu Âu (EU), nam giới được trả mức lương trung bình cao hơn 14,4% so với nữ giới, theo số liệu năm 2021. Trong nhóm các nước thành viên Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), tỷ lệ này là 11,7% .

Các bộ trưởng G7 cũng sẽ thảo luận về cách thức đẩy mạnh việc bổ nhiệm phụ nữ vào các vị trí việc làm lương cao tại các công ty và xem xét các cách thức để tăng cường tính minh bạch trong quản trị doanh nghiệp liên quan các chính sách bình đẳng giới. Hội nghị cũng sẽ tập trung tháo gỡ những lo ngại rằng đại dịch COVID-19 đã đảo ngược những tiến bộ trong các nỗ lực đảm bảo bình đẳng giới và cùng chia sẻ những lo ngại rằng trong đại dịch, phụ nữ có thể đã buộc phải cắt giảm giờ làm nhiều hơn nam giới để trông coi trẻ em, dựa trên những số liệu về chênh lệch tiền lương. Ngoài ra, các bộ trưởng còn xem xét báo cáo về thực trạng gia tăng bạo lực gia đình trong các đợt phong tỏa để kiểm soát đại dịch.

Bộ trưởng Bình đẳng giới và trao quyền cho phụ nữ Nhật Bản Masanobu Ogura chủ trì hội nghị.

Lê Ánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.

Trụ sở Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tại Washington DC. Ảnh: Kyodo/TTXVN

Giảm khả năng Fed và ECB tăng lãi suất tại các cuộc họp tháng này

Áp lực tiếp tục tăng lãi suất tại các cuộc họp trong tháng này đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giảm bớt. Nguyên nhân là do dữ liệu việc làm của Mỹ yếu hơn dự kiến và những căng thẳng trên thị trường tài chính Pháp.