Hội nghị các quan chức cao cấp APEC lần thứ nhất sẽ tổ chức tại Nha Trang

Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM1) và các cuộc họp liên quan sẽ được tổ chức tại Nha Trang (Khánh Hòa) từ ngày 18/2 - 3/3/2017.

Tham dự các cuộc họp, dự kiến có khoảng 1.500 đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên, đại diện Hội đồng hợp tác kinh tế Thái Bình Dương, Hội đồng tư vấn doanh nghiệp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương và một số tổ chức quốc tế và khu vực khác, cùng một số đại diện giới doanh nghiệp.

Đây là hội nghị tổng thể đầu tiên của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương trong năm 2017. Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (SOM1) bao gồm 56 cuộc họp, hội thảo, đối thoại… của 38 ủy ban và nhóm công tác Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương trên nhiều lĩnh vực khác nhau như: tự do hóa thương mại và đầu tư, thuận lợi hóa kinh doanh, ứng phó thiên tai, phát triển nguồn nhân lực, giáo dục, tạo thuận lợi di chuyển cho doanh nhân, đại dương và nghề cá, thương mại điện tử, dịch vụ…

Với chủ đề “Tạo động lực mới, cùng vun đắp tương lai chung”, tại các cuộc họp, các đại biểu Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương sẽ trao đổi, thống nhất các ưu tiên và nội hàm các ưu tiên của hợp tác Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương trong năm 2017 về thúc đẩy tăng trưởng bền vững, bao trùm và sáng tạo; đẩy mạnh liên kết kinh tế khu vực sâu rộng; nâng cao năng lực cạnh tranh, sáng tạo của các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ trong kỷ nguyên số; tăng cường an ninh lương thực và nông nghiệp bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Các thành viên sẽ xác định ưu tiên của 4 ủy ban về thương mại, đầu tư, kinh tế, hợp tác kinh tế-kỹ thuật, ngân sách, quản lý và các nhóm công tác khác của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương; đồng thời đề ra các định hướng cho các hoạt động của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương trong năm 2017.

Chủ tịch Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương 2017, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn sẽ chủ trì cuộc họp Hội nghị các quan chức cao cấp Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương (APEC) lần thứ nhất (SOM1) và cuộc họp Nhóm bạn của Chủ tịch về kết nối.

Bên cạnh đó, 13 bộ, cơ quan Việt Nam sẽ trực tiếp chủ trì hoặc đảm nhiệm vai trò Chủ tịch, Phó Chủ tịch các ủy ban, nhóm công tác của Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương, trong đó có Bộ Công Thương (chủ trì Ủy ban Ngân sách - BMC, Đối thoại công nghiệp ô tô-AD); Bộ Ngoại giao (chủ trì Hội đồng cơ quan nghiên cứu chính sách APEC-PSU); Bộ Tài chính (chủ trì Nhóm công tác về thủ tục hải quan-SCCP); Bộ Khoa học và Công nghệ (chủ trì Nhóm công tác Tiêu chuẩn và hợp chuẩn - SCSC, Đối thoại chính sách về khoa học, công nghệ và đổi mới-PPSTI); Bộ Kế hoạch và Đầu tư (chủ trì Nhóm Phát triển nguồn nhân lực); Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ trì Đối thoại chính sách về an ninh lương thực)…

Trong dịp này, tại Nha Trang diễn ra Hội nghị Thứ trưởng Tài chính và Phó Thống đốc Ngân hàng Trung ương Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á- Thái Bình Dương do Bộ Tài chính chủ trì.

Nguyễn Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.