Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia công bố thành lập Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển 

Chiều 7/3 tại thủ đô Phnom Penh, trong buổi lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia chính thức công bố quyết định về việc chấp thuận cho Hội Phụ nữ Khmer-Việt Nam thành lập "Quỹ hỗ trợ Phụ nữ Phát triển".

Tham dự lễ kỷ niệm có Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia Lại Xuân Chiến, Ban thường trực Hội Khmer-Việt Nam, đông đảo các nữ thành viên Hội, đại diện các cơ quan bên cạnh sứ quán. 

Chú thích ảnh
Công sứ Đại sứ quán Việt Nam Lại Xuân Chiến tặng hoa chúc mừng Hội Phụ nữ Khmer-Việt Nam nhân ngày 8/3.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội Phụ Nữ Khmer-Việt Nam, bà Phạm Thị Hạnh nêu bật những đóng góp trong thời gian qua của các phụ nữ hội đối với công tác cộng đồng, chăm sóc y tế-giáo dục cho bà con người Khmer gốc Việt có hoàn cảnh khó khăn. 

Những hoạt động này đòi hỏi Hội Phụ Nữ Khmer-Việt Nam cần có nguồn quỹ ổn định để hỗ trợ lâu dài các chương trình, hoạt động có ý nghĩa. Bà Phạm Thị Hạnh cũng đề nghị các cơ quan hữu quan hỗ trợ Hội Phụ nữ Khmer-Việt Nam có điều kiện giao lưu, học hỏi các hội phụ nữ ở trong và ngoài Campuchia để nâng cao cách làm việc, có thêm kinh nghiệm làm việc, giúp hội hoạt động tốt hơn và đạt hiệu quả hơn.

Đánh giá cao những đóng góp của Hội Phụ nữ Khmer-Việt Nam, Chủ tịch Hội Khmer-Việt Nam tại Campuchia - ông Sim Chy thay mặt hội bày tỏ tình cảm, sự tôn vinh và niềm tự hào về vai trò, vị trí của người phụ nữ trong cả công việc gia đình lẫn công việc xã hội. 

Ông Sim Chy cho rằng vai trò của phụ nữ có ảnh hưởng sâu xa đến sự phát triển của thế hệ tương lai, thúc đẩy bình đẳng giới là một mục tiêu quan trọng góp phần xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc của mỗi gia đình và xã hội.

Tin, ảnh: Trần Long (TTXVN)

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.