Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam

Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông liên quan đến vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tại hội nghị, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã ra tuyên bố về vấn đề này.

Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác tổ chức và xây dựng Hội ở cơ sở tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 24/6. Nhân dịp này, các đại biểu tham dự hội nghị đã quyên góp được gần 24 triệu đồng ủng hộ lực lượng thực thi pháp luật đang làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.

Trước tình hình căng thẳng ở Biển Đông liên quan đến vụ việc Trung Quốc hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, tại hội nghị, Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia đã ra tuyên bố về vấn đề này.

Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan khỏi vùng biển Việt Nam ảnh 1

Tàu hải giám Trung Quốc tăng tốc truy cản tàu cảnh sát biển 4032 của Việt Nam. Ảnh: Quang Vũ/TTXVN

Tuyên bố nêu rõ, từ ngày 2/5/2014, Tổng công ty dầu khí Hải Dương Trung Quốc (CNOOC) hạ đặt trái phép giàn khoan Hải Dương-981 trong vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa Việt Nam, đồng thời huy động một lượng lớn tàu hộ tống các loại, bao gồm cả tàu quân sự, có máy bay yểm trợ, liên tục tấn công tàu cảnh sát biển, đâm và làm hư hỏng nặng các tàu kiểm ngư của Việt Nam tại khu vực này, làm một số người Việt Nam bị thương. Tiếp theo vụ đâm chìm tàu cá của ngư dân Đà Nẵng, chiều 23/6/2014, các tàu của Trung Quốc lại tiếp tục chủ động đâm va hết sức thô bạo, làm hỏng nặng tàu kiểm ngư 951 đang làm nhiệm vụ thực thi pháp luật trên vùng biển Việt Nam.

Các hành động này của Trung Quốc không chỉ vi phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam đối với vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, đi ngược lại Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982, trái với các thỏa thuận cấp cao Việt Nam-Trung Quốc, trái với Tuyên bố chung năm 2002 giữa ASEAN và Trung Quốc về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), mà còn hết sức nguy hiểm, đe dọa tính mạng con người, đe dọa an toàn và tự do hàng hải trên Biển Đông, hòa bình và ổn định ở khu vực. Các hành động này tác động hết sức tiêu cực đến tình cảm của nhân dân Việt Nam, của hội viên Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia và bà con Việt kiều đang sinh sống tại Vương quốc Campuchia, làm ảnh hưởng đến tình hữu nghị truyền thống lâu đời giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Trung Quốc.

Cùng với nhân dân cả nước, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia bày tỏ sự ủng hộ hoàn toàn và tin tưởng tuyệt đối vào đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước bảo vệ vững chắc chủ quyền Tổ quốc, giải quyết tranh chấp trên Biển Đông, tin tưởng và ủng hộ mạnh mẽ những đối sách phù hợp của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với những hành động gây hấn của Trung Quốc, cực lực phản đối những hành động phi pháp và vô nhân đạo nói trên của Trung Quốc.

Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia yêu cầu Trung Quốc phải rút ngay giàn khoan Hải Dương-981 và các tàu hộ tống ra khỏi vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam, chấm dứt ngay các hành động thô bạo trên biển chống các lực lượng thực thi pháp luật và ngư dân Việt Nam, kêu gọi các tổ chức, hiệp hội hữu nghị nhân dân, các nhân sĩ trí thức Trung Quốc hãy hoạt động vì lợi ích của hòa bình, hữu nghị và phát triển, tích cực góp phần thiết thực vào việc làm giảm căng thẳng, vì hòa bình, ổn định trong khu vực.

Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia bày tỏ tình đoàn kết và sự ủng hộ mạnh mẽ đối với các lực lượng bảo vệ biển đảo và ngư dân Việt Nam đang ngày đêm bám biển đẩy mạnh sản xuất và bảo vệ biển đảo của Tổ quốc nhằm giữ vững chủ quyền quốc gia, môi trường hòa bình để xây dựng và phát triển đất nước.

Hoàng Thị Hoa

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.