Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia 2020 sẽ chấm giải trong 1 tháng

Sáng 8/4, Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia tổ chức lễ khai mạc vòng chấm Sơ khảo giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV năm 2020.
Chú thích ảnh
Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia làm việc tại Lễ khai mạc.

Đây là năm thứ 15, Giải thưởng Báo chí Quốc gia được tổ chức. Hiện các khâu chuẩn bị đã được tiến hành theo đúng Điều lệ và đúng tiến độ.

Theo Ban tổ chức, năm nay, có tất cả 114 đơn vị tham gia Giải; trong đó có đủ 63/63 hội tỉnh, thành phố, 17/19 Liên chi hội. Điều này cho thấy sức hút của Giải thưởng và sự quan tâm, hưởng ứng tích cực của các cấp Hội Nhà báo trên cả nước. Giải năm nay sẽ gồm 11 nhóm giải và giải Đặc biệt, giải phụ do Hội đồng Giải  xem xét, quyết định.

Tại lễ khai mạc, ông Hồ Quang Lợi,  Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Việt Nam, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Giải Báo chí Quốc gia cho biết: “Hội đồng Sơ khảo Giải Báo chí Quốc gia năm nay được thành lập gồm 69 thành viên, chia thành từng nhóm giải với 11 nhóm thể loại. Đặc biệt, Hội đồng Sơ khảo không chỉ có các đồng chí tại các cơ quan báo chí mà Ban tổ chức còn mời một số nhà báo có kinh nghiệm tham gia chấm giải lần này”.

Ông Hồ Quang Lợi cũng đề nghị các thành viên Hội đồng Sơ khảo làm việc với tinh thần khách quan, công tâm, minh bạch để chọn được các tác phẩm xuất sắc nhất vào Chung khảo, không để lọt những tác phẩm tốt…

Đặc biệt, các thành viện Hội đồng Sơ khảo cũng chú ý các nội dung khi chấm giải như: Coi trọng những tác phẩm có tính phát hiện cao, tác phẩm thể hiện tinh thần dấn thân cống hiên, lao động sáng tạo; chú ý các tác phẩm có nội dung đề cập đến các vấn đề quan trọng của đất nước trên các lĩnh vực; những tác phẩm có cách thẻ hiện sinh động, cuốn hút, có sức lan toả trong đời sống xã hội, động viên toàn Đảng, toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ trong năm 2020… Hội đồng cũng chú ý các tác phẩm ở các thể loại nêu bật được thành tựu của đất nước, phát hiện được những tấm gương điển hình tiên tiến, có đóng góp quan trọng cho sự đổi mới, phát triển đất nướ; các tác phẩm phát hiện được các khó khăn, bất cập; các tác phẩm thể hiện được tinh thần đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí…

Theo đó, với mong muốn có thời gian dài hơn để chấm kỹ, chấm sâu nên Ban tổ chức dành cho Hội đồng Sơ khảo thời gian 1 tháng. Các thành viên sẽ tranh thủ tối đa thời gian để chấm; trên cơ sở đó, dự kiến trong tháng 5 tới, Hội đồng Chung khảo sẽ làm việc và trao giải đúng ngày kỷ niệm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6).

“Giải Báo chí Quốc gia là giải thưởng quan trọng, giải nghề cao quý nhất của lĩnh vực báo chí. Dù hiện nay, các giải báo chí khác phát triển thì giải Báo chí Quốc gia luôn luôn là giải danh giá nhất với tinh thần mãi mãi là niềm tự hào của giới báo chí cả nước. Giải thưởng đề cao, tôn vinh sự dấn thân, lao động sáng tạo của từng nhà báo, tập thể các cơ quan báo chí…”, ông Hồ Quang Lợi khẳng định.

Tạ Nguyên/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Tổng hợp tin nóng quốc tế 24h - Ngày 23/9/2026

Trong 24 giờ qua, thế giới diễn ra một số sự kiện đáng chú ý như: Tám nước Arab và Hồi giáo thúc đẩy lộ trình hòa bình tại Gaza; Mỹ, Đan Mạch, Greenland ký thỏa thuận an ninh; Iran nêu điều kiện mở lại eo biển Hormuz và Saudi Arabia cảnh báo căng thẳng với Houthi chưa hạ nhiệt.

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Xử lý nhà đất dôi dư - Bài cuối

Phương án phân loại đã định hình, nhu cầu tái sử dụng đã rõ, song từ chủ trương đến khi nhà, đất dôi dư thực sự đi vào hoạt động lại vướng hàng loạt "nút thắt" về thủ tục, quy hoạch và định giá.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 2

Từ những trụ sở hành chính không còn sử dụng, nhiều công trình đã nhanh chóng "hồi sinh" khi được linh hoạt chuyển đổi sang phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa và sinh hoạt cộng đồng. Cách làm này không chỉ giúp tiết kiệm ngân sách đầu tư công mà còn đáp ứng kịp thời các nhu cầu dân sinh cấp thiết.

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Xử lý nhà, đất công dôi dư - Bài 1

Sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, hàng nghìn cơ sở nhà, đất công dôi dư trên cả nước đang đặt ra yêu cầu cấp thiết về quản lý và khai thác. Làm sao để tránh lãng phí, biến những trụ sở cũ thành nguồn lực phát triển kinh tế - xã hội thay vì thành "gánh nặng" quản lý là bài toán đòi hỏi sự linh hoạt, phân cấp mạnh mẽ và tư duy xử lý sát với thực tiễn.