Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya thông qua cơ sở hiến pháp cho các cuộc bầu cử quốc gia

Phóng viên TTXVN tại Bắc Phi dẫn nguồn truyền thông khu vực ngày 19/9 đưa tin Hội đồng Cấp cao Nhà nước Libya (HCS) đã thông qua cơ sở hiến pháp cho các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống của nước này.

Cơ sở hiến pháp do Ủy ban Luật bầu cử của HCS soạn thảo gồm 63 điều. Theo đó, cơ quan lập pháp thuộc Hội đồng Umma: Hạ viện và Thượng viện; các thành viên phải là người Hồi giáo Libya, không có quốc tịch nước ngoài và phải trên 40 tuổi vào ngày ứng cử. Cũng theo cơ sở hiến pháp, nguyên thủ quốc gia và thủ tướng chịu trách nhiệm chính về cơ quan hành pháp. Tổng thống phải là người Libya, có cha mẹ là người Hồi giáo và không có quốc tịch nước ngoài. Tổng thống không được kết hôn với công dân không phải người Libya hoặc có tiền án, tiền sự.

Một trong những điểm quan trọng nhất của cơ sở hiến pháp quy định sĩ quan quân đội - kể cả người đã từ chức cách đây gần 2 năm - không được tham gia tranh cử tổng thống. Quy định này được cho là sẽ gây tranh cãi giữa HCS và Quốc hội Libya, vì theo đó Tướng Khalifa Haftar, chỉ huy lực lượng quân đội tại miền Đông, sẽ không được phép ra tranh cử.

Quốc hội Libya mới đây cũng đã thông qua luật bầu cử tổng thống mà không tham vấn HCS. Luật này đã bị các đảng phái chính trị tại Libya cũng như các nghị sĩ bác bỏ. Các nghị sĩ cáo buộc Chủ tịch Quốc hội Aqila Saleh đã tự ý thông qua luật vì lợi ích của một số người, trong đó có cá nhân ông Saleh.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.