Tổng thư ký Liên hợp quốc kêu gọi các lực lượng nước ngoài rút khỏi Libya

Truyền thông khu vực Bắc Phi ngày 5/9 đưa tin Tổng thư ký Liên hợp quốc (LHQ) Antonio Guterres đã một lần nữa hối thúc các nước rút tất cả binh sĩ và lính đánh thuê nước ngoài ra khỏi lãnh thổ Libya, cho rằng sự hiện diện của các lực lượng này tại quốc gia Bắc Phi này là vi phạm thỏa thuận ngừng bắn đạt được vào tháng 10/2020.
Chú thích ảnh
Tổng thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Bắc Phi, trong báo cáo gửi tới Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), ông Guterres cũng kêu gọi các bên ở Libya "nỗ lực hết sức để đảm bảo" rằng các cuộc bầu cử quốc hội và tổng thống ở nước này được tổ chức vào ngày 24/12, theo lộ trình chính trị mà các bên đạt được vào năm ngoái. Tổng thư ký LHQ đã nêu ra những khác biệt ban đầu về việc tổ chức bầu cử tổng thống theo phương thức bỏ phiếu trực tiếp hoặc gián tiếp, khả năng tổ chức cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp, cũng như những tiêu chí cần thiết đối các ứng cử viên tham gia tranh cử.

Ông Guterres cũng kêu gọi các phe phái chính và các thể chế ở Libya làm rõ cơ sở hiến pháp để tổ chức các cuộc bầu cử cũng như thông qua luật bầu cử. Người đứng đầu LHQ nêu rõ tiến trình chính trị tại Libya hiện ở giai đoạn quan trọng và những tiến triển đạt được hồi đầu năm nay đang bị đe dọa. Theo ông Guterres, vấn đề cốt lõi là tiến trình chính trị phải đáp ứng nguyện vọng của người dân Libya về các cuộc bầu cử dân chủ. Tổng thư ký LHQ cũng cảnh báo sự hiện diện cũng như các hoạt động của các tổ chức cực đoan, trong đó có các chi nhánh của nhóm Al-Qaeda và tổ chức "Nhà nước Hồi giáo" (IS) tư xưng, đã được báo cáo ở tất cả các khu vực, đồng thời lưu ý điều này sẽ đe dọa trực tiếp đến dân thường, nhân viên của LHQ và các lực lượng an ninh.

Hồi tháng 7 vừa qua, Đặc phái viên LHQ về vấn đề Libya Jan Kubis đã cáo buộc "những kẻ phá hoại" đang tìm cách cản trở nỗ lực tổ chức các cuộc bầu cử quan trọng tại Libya vào tháng 12 tới. Ông Kubis cảnh báo rằng sự hiện diện của hàng nghìn lính đánh thuê và nhiều binh sĩ nước ngoài vẫn là mối đe dọa lớn không chỉ đối với an ninh của Libya mà còn đối với khu vực.

Nguyễn Trường (TTXVN)

Dành cho bạn

Một giàn khoan dầu của Iran. Ảnh: IRNA/TTXVN

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức giữa chiến dịch gây sức ép kinh tế của Mỹ

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức mà chưa công bố lý do, trong bối cảnh Tehran đang chịu sức ép kinh tế gia tăng từ Washington. Động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent tuyên bố Iran không được đưa dầu thô lên các tàu chở dầu trong tháng 9 và Washington đang siết nguồn thu quan trọng của nước này.

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Các tân sinh viên Việt Nam niên khóa 2026 - 2027 được chào đón tại Hungary

Ngày 3/10 (giờ Praha), Đại sứ quán nước ta tại Hungary phối hợp với Hội Sinh viên Việt Nam sở tại đã tổ chức chương trình Chào Tân sinh viên năm học 2026-2027, với sự tham dự của gần 100 sinh viên và nghiên cứu sinh Việt Nam đang học tập tại các trường đại học trên khắp quốc gia Trung Âu này.

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

OPEC+ nhất trí giữ nguyên sản lượng dầu mỏ trong tháng 11

Theo phóng viên TTXVN tại New York, Các quốc gia chủ chốt thuộc Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ và các đối tác (OPEC+) ngày 4/10 đã đạt được đồng thuận về việc duy trì hạn ngạch khai thác dầu thô không đổi trong tháng 11 tới, giữa lúc xung đột vũ trang tại khu vực Trung Đông tiếp tục làm tê liệt một phần nguồn cung ứng của liên minh này.

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Bầu cử giữa kỳ Mỹ 2026: Cử tri gốc Latinh chuyển hướng sang đảng Dân chủ

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, các cuộc thăm dò mới được công bố ngày 4/10 (giờ địa phương) cho thấy cử tri gốc Latinh (Hispanic) đang có xu hướng chuyển sang ủng hộ đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, trong bối cảnh mức độ ủng hộ Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng hòa giảm đáng kể, đặc biệt liên quan đến vấn đề kinh tế.