Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức họp mở về tình hình Ukraine

Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên về tình hình ở Ukraine sau 2 tuần gián đoạn. Đây sẽ là cuộc họp mở và sẽ được tổ chức vào buổi chiều theo giờ New York (buổi đêm theo giờ Moskva).
Itar-Tass đưa tin theo lịch làm việc của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ), ngày 29/4, cơ quan này sẽ tiến hành cuộc họp đầu tiên về tình hình ở Ukraine sau 2 tuần gián đoạn. Đây sẽ là cuộc họp mở và sẽ được tổ chức vào buổi chiều theo giờ New York (buổi đêm theo giờ Moskva).
Hội đồng Bảo an sẽ tổ chức họp mở về tình hình Ukraine ảnh 1

Đại sứ Nga tại Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu (OSCE) Andrey Kelin (ảnh) ngày 28/4 cho biết Nga đang tiến hành các biện pháp cần thiết nhằm giúp giải cứu những quan sát viên bị lực lượng biểu tình bắt giữ. Ảnh: THX/ TTXVN

Cơ quan đại diện thường trực của Luxembourg tại LHQ thông báo: “Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề chính trị Jeffrey Feltman sẽ tiến hành cuộc họp với các thành viên của hội đồng”.Theo dự kiến, cuộc họp sẽ có mặt đại diện thường trực của Ukraine tại LHQ Yuriy Sergeyev. HĐBA LHQ đã tổ chức họp về tình hình ở Ukraine lần gần đây nhất vào ngày 16/4.* Tổng Thư ký OSCE tới Ukraine đàm phán trả tự do cho các quan sát viênNgày 29/4, Tổng Thư ký Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) Lamberto Zannier đã gặp gỡ giới chức Ukraine và Đại sứ Mỹ tại Kiev trong bối cảnh các cuộc đàm phán nỗ lực sau hậu trường vẫn được tiếp tục nhằm trả tự do cho nhóm 7 quan sát viên của tổ chức này đang bị lực lượng ủng hộ Nga bắt giữ.Ông Lamberto Zannier đã gặp Ngoại trưởng Ukraine Andriy Deshchytsia song từ chối cung cấp thông tin cập nhật về số phận các quan sát viên mà chỉ nói với các phóng viên rằng “chúng tôi đang thảo luận sẽ phải làm gì”.Trong khi đó, Thị trưởng tự phong của Slavyansk Vyacheslav Ponomaryov không tiết lộ về nơi giam giữ 7 quan sát viên này (gồm 4 người Đức, 1 người Đan Mạch, 1 người Czech và 1 người Ba Lan).T.N (Theo VOR/AFP)

Dành cho bạn

Khói lửa bốc lên từ một vụ nổ ở thủ đô Kiev, Ukraine năm 2022. Ảnh tư liệu: Ukrainian President’s Office/TTXVN

Nga kêu gọi các nhà ngoại giao rời Kiev giữa nguy cơ ‘ác mộng hậu cần’

Liên bang Nga một lần nữa kêu gọi các nhà ngoại giao nước ngoài rời Kiev và tuyên bố sẽ tiếp tục các cuộc tấn công đáp trả quy mô lớn, trong bối cảnh hệ thống cầu qua sông Dnipro tại thủ đô Ukraine liên tiếp bị tấn công. Việc 5 trong 6 cầu đường bộ bị hạn chế hoặc đình chỉ giao thông đang làm dấy lên nguy cơ về một “cơn ác mộng hậu cần” đối với Kiev.