Người biểu tình tấn công tòa nhà chính quyền Đông Ukraine

Hơn 3.000 người biểu tình ủng hộ Nga đã xông vào tòa nhà chính quyền khu vực ở thành phố Lugansk, miền Đông Ukraine.
Ngày 29/4, hơn 3.000 người biểu tình ủng hộ Nga đã xông vào tòa nhà chính quyền khu vực ở thành phố Lugansk, miền Đông Ukraine. .Một nhóm gồm khoảng 20 thanh niên cầm gậy sắt đã đập vỡ một cửa sổ để xông vào trong tòa nhà, nơi không có cảnh sát bảo vệ. Trong khi đó, đám đông đang đợi ở bên ngoài để tiến vào tòa nhà.
Người biểu tình tấn công tòa nhà chính quyền Đông Ukraine ảnh 1

Các tay súng bịt mặt bao vây bên ngoài chi nhánh ngân hàng Private ở Donetsk ngày 28/4. Ảnh: AFP/ TTXVN

Ba tuần trước, các phần tử vũ trang ủng hộ Moskva cũng chiếm trụ sở cơ quan an ninh SBU ở Lugansk, thành phố với 465.000 dân gần biên giới với Nga.Trong khi đó, với nỗ lực làm dịu căng thẳng ở các khu vực miền Đông nước này, Thủ tướng tạm quyền Ukraine Arseny Yatsenyuk ngày 29/4 đã hối thúc các nhà lập pháp sửa đổi hiến pháp để trao thêm quyền lực cho chính quyền địa phương. Phát biểu trước quốc hội, ông Yatsenyuk nói: "Việc quyền lực tập trung quá nhiều ở chính quyền trung ương cần được bãi bỏ, và một phần quan trọng trong số những quyền lực về chính trị, kinh tế, tài chính, xã hội và con người phải được chuyển giao cho các cộng đồng địa phương". Ông đã kêu gọi các đảng phái chính trị thông qua đề nghị sửa đổi hiến pháp trước khi tiến hành bầu cử tổng thống vào ngày 25/5 tới.Cải cách hiến pháp về phân quyền là một trong những yêu cầu chủ chốt của người biểu tình ủng hộ Nga - những người đang chiếm giữ các tòa nhà chính quyền ở nhiều thành phố miền Đông Ukraine.Trong một diễn biến khác ngày 29/4, Nga đã bày tỏ thất vọng trước quyết định của Nhật Bản áp đặt lệnh cấm thị thực đối với 23 cá nhân liên quan đến cuộc khủng hoảng ở Ukraine và cam kết đáp trả hành động mà Moskva gọi là “bước đi vụng về” của Tokyo dưới sức ép của Phương Tây.Trong một tuyên bố, Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Alexander Lukashevich nói: “Quyết định ngày hôm nay của Tokyo đã gây thất vọng và đương nhiên sẽ nhận được câu trả lời. Bước đi vụng về này rõ ràng được đưa ra dưới ép bên ngoài và đi ngược lại các tuyên bố của Tokyo về tầm quan trọng của việc phát triển mối quan hệ với Nga. Chúng tôi muốn nhấn mạnh rằng nói chuyện với chúng tôi bằng giọng điệu trừng phạt sẽ chỉ phản tác dụng”.Liên quan đến vấn đề trừng phạt, hãng Interfax đưa tin Nga đang nỗ lực đáp trả lệnh trừng phạt mới được Mỹ và Liên minh châu Âu (EU) áp đặt nhằm chống lại Nga liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Ukraine.Nguồn tin trên dẫn lời Chủ tịch Thượng viện Nga Valentina Matviyenko cho biết: "Sau làn sóng trừng phạt thứ hai, Chính phủ (Nga) đang soạn thảo các biện pháp đáp trả, đầu tiên là đánh giá nguy cơ thiệt hại đối với nền kinh tế của chúng tôi. Các vụ tấn công bất lợi như vậy... không thể diễn ra mà không bị đáp trả và tôi tin rằng chắc chắn phải có sự đáp trả".T.N

Dành cho bạn

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Hoãn cuộc họp Iran và các nước vùng Vịnh về eo biển Hormuz

Ngày 13/9, Oman thông báo hoãn cuộc họp giữa Iran và các nước vùng Vịnh, dự kiến diễn ra ngày 14/9 tại thành phố Salalah, trong bối cảnh các bên đang tìm cách thúc đẩy đối thoại về tình hình khu vực và an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz.

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Bầu cử Mỹ: Đảng Cộng hòa tìm cách giữ cử tri da màu

Mặc dù Tổng thống Mỹ Donald Trump không có tên trên lá phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2026, nhưng các nhà hoạt động và ứng cử viên của đảng Cộng hòa đang tìm cách duy trì mức ủng hộ mà ông giành được từ cử tri da màu trong cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024.

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Hàng nghìn người Mexico tuần hành phản đối bạo lực

Ngày 13/9, hàng nghìn người dân nước này đã xuống đường tuần hành tại bang miền Tây Sinaloa, yêu cầu chấm dứt cuộc xung đột giữa các phe phái của băng nhóm buôn ma túy khét tiếng Sinaloa, đồng thời phản đối tình trạng người dân vô tội thiệt mạng do bạo lực kéo dài.