Hội đồng Bảo an quan ngại trước nguy cơ nạn đói ở Yemen

Theo phóng viên TTXVN tại Liên hợp quốc (LHQ), ngày 14/1, Hội đồng Bảo an LHQ đã họp trực tuyến về tình hình Yemen. Đặc phái viên của Tổng thư ký LHQ về Yemen Martin Griffiths, Phó Tổng thư ký LHQ phụ trách các vấn đề nhân đạo Mark Lowcock và Giám đốc Chương trình lương thực LHQ David Beasley đã báo cáo cập nhật tình hình tại cuộc họp.
Chú thích ảnh
Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) ngày 14/12/2020 đã họp trực tuyến kín, thảo luận định kỳ hằng tháng về tình hình Yemen. Ảnh minh họa: Khắc Hiếu/PV TTXVN tại Mỹ

Các báo cáo viên hoan nghênh việc thành lập chính phủ mới tại Yemen, cho rằng đây là tín hiệu tích cực trong việc thực hiện Hiệp định Riyadh. Tuy nhiên, các báo cáo viên cũng lên án các cuộc tấn công vừa qua tại nước này, đặc biệt là cuộc tấn công hôm 30/12 tại sân bay Aden làm gần 30 dân thường thiệt mạng và hơn 100 người bị thương.

Liên quan đến tình hình nhân đạo tại Yemen, các báo cáo viên đánh giá tình hình đang ngày càng xấu đi và nguy cơ xảy ra nạn đói trên diện rộng là khó tránh khỏi nếu không được kịp thời ngăn chặn. Hiện có tới 24 triệu người Yemen đang cần giúp đỡ, trong đó khoảng 16.500 người sống trong tình trạng không khác gì nạn đói. Việc thiếu hụt tài chính là nguyên nhân khiến các hoạt động nhân đạo gặp khó khăn trong bối cảnh tác động của dịch COVID-19, khủng hoảng kinh tế, giá cả tăng cao và đồng nội tệ mất giá đang gây ra những thách thức lớn cho Yemen.

Ngoài ra, việc lực lượng Houthi bị định danh là tổ chức khủng bố nước ngoài cũng tác động tiêu cực đến các chương trình nhân đạo tại Yemen, cũng như việc LHQ triển khai nhiệm vụ đánh giá tàu chở dầu Safer ở ngoài khơi Yemen.

Các báo cáo viên kêu gọi cộng đồng quốc tế tăng tài trợ cho Yemen, đề nghị các bên ở Yemen nối lại đối thoại để thu hẹp khác biệt và đồng ý với Tuyên bố chung về lệnh ngừng bắn toàn quốc, cũng như thực hiện các Hiệp định Stockholm và Riyadh.

Các nước thành viên HĐBA LHQ chia sẻ với những đánh giá của các báo cáo viên, hoan nghênh Chính phủ mới của Yemen, lên án các vụ tấn công vừa qua, đồng thời kêu gọi không cản trở các hoạt động nhân đạo cũng như bảo vệ dân thường và hỗ trợ tài chính để Yemen đẩy lùi nạn đói. Các nước cũng hối thúc thực hiện đầy đủ các Hiệp định Stockholm và Riyadh.

Phát biểu tại cuộc họp, Đại biện lâm thời Phái đoàn Việt Nam tại LHQ Phạm Hải Anh hoan nghênh những tiến triển tích cực trong thực hiện Hiệp định Riyadh, bao gồm việc lập Chính phủ mới; lên án các vụ tấn công tại Aden hôm 30/12 và kêu gọi sớm tổ chức Hội nghị quốc tế về tài trợ cho Yemen. Đại diện Việt Nam kêu gọi các bên tuân thủ luật nhân đạo quốc tế, chú trọng bảo vệ phụ nữ và trẻ em; đồng thời thúc giục đẩy mạnh thực thi Hiệp định Stockholm và Hiệp định Riyadh với vai trò trung gian của LHQ.

Hải Vân - Vũ Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

AI giúp Trung Quốc giảm mạnh thời gian thăm dò khoáng sản

Trung Quốc vừa giới thiệu hai hệ thống ứng dụng AI trong thăm dò khoáng sản và lập bản đồ địa chất. Dữ liệu thử nghiệm cho thấy quy trình dự báo và đánh giá khoáng sản vốn từng mất tới nửa năm nay có thể hoàn tất chỉ trong vòng một tuần.

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Việt Nam có tiềm năng lớn để củng cố vị thế cường quốc thuỷ sản

Năm 1982, một nhà nghiên cứu trẻ của Đại học Ghent lần đầu đặt chân đến vùng đồng bằng sông Cửu Long, khảo sát tiềm năng nuôi trồng thuỷ sản của một đất nước vừa bước ra khỏi chiến tranh. Hơn 40 năm sau, Giáo sư Patrick Sorgeloos không chỉ là nhân chứng của hành trình Việt Nam vươn lên thành cường quốc thuỷ sản, mà còn góp phần tạo ra điều đó. Vì vậy, những khuyến cáo thẳng thắn của ông cho Việt Nam hôm nay mang trọng lượng của 40 năm thực địa.