Xót xa cậu bé Yemen 7 tuổi chỉ nặng 7kg vì nạn đói

Bị liệt và suy dinh dưỡng nghiêm trọng, Faid Samim, 7 tuổi, nằm cuộn tròn trên giường bệnh ở thủ đô Sanaa của Yemen. Tưởng chừng như cậu bé khó có thể sống sót sau cuộc hành trình tới đây để điều trị.
Chú thích ảnh
Faid Samim, 7 tuổi, bị liệt và suy dinh dưỡng nghiêm trọng. Ảnh: Reuters

“Tưởng chừng cậu bé không thể sống sót khi được đưa đến đây. Nhưng nhờ ơn Chúa, chúng tôi đã có thể làm những điều cần thiết và cậu bé bắt đầu hồi phục. Samim bị mắc chứng bại não và suy dĩnh dưỡng nặng”, ông Rageh Mohammed, bác sĩ giám sát của khoa Suy dinh dưỡng tại bệnh viện Al-Sabeen, cho biết.

Theo hãng tin Reuters (Anh), Samim chỉ nặng 7 kg. Thân hình nhỏ bé, gầy gò của cậu cũng chỉ chiếm ¼ diện tích chiếc chăn của bệnh viện. Gia đình của Samim đã phải đi từ tỉnh Al-Jawf, cách thủ đô Sanaa 170 km về phía bắc, qua nhiều trạm kiểm soát và những con đường ghồ ghề, để đưa cậu bé đến thủ đô chữa trị.

Chú thích ảnh
Thân hình nhỏ bé, gầy gò của cậu cũng chỉ chiếm ¼ diện tích chiếc chăn của bệnh viện. Ảnh: Reuters

Không đủ khả năng mua thuốc cho Samim, gia đình phải dựa vào các khoản đóng góp để điều trị cho cậu bé. Ông Mohammed cho biết các trường hợp suy dinh dưỡng đang gia tăng và các bậc cha mẹ nghèo khó buộc phải dựa vào lòng tốt của những người lạ hoặc các khoản viện trợ quốc tế để đưa con họ đi chữa trị.

Chú thích ảnh
Ảnh: Reuters
Chú thích ảnh
Samim nằm trên giường bệnh tại khu điều trị suy dinh dưỡng của bệnh viện al-Sabeen ở Sanaa, Yemen. Ảnh: Reuters

Nạn đói chưa bao giờ được tuyên bố chính thức ở Yemen, nơi mà cuộc nội chiến dai dẳng kéo dài 6 năm đã khiến 80% dân số phải sống phụ thuộc vào viện trợ của các tổ chức quốc tế. Liên Hợp quốc đã gọi tình trạng này là cuộc khủng hoảng nhân đạo lớn nhất thế giới.

Vào cuối năm 2018, Liên hợp quốc đưa ra cảnh báo về nạn đói và đã thúc đẩy một đợt viện trở bổ sung cho Yemen. Tuy nhiên, những hạn chế trong đại dịch COVID-19 đã khiến lượng kiều hối giảm mạnh, lũ lụt và nạn châu chấu hoành hành cũng đã làm giảm nguồn cung viện trợ đáng kể cho Yemen trong năm 2020. 

Hôm 30/12/2020, Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cũng đã đưa ra cảnh báo trên 10 triệu trẻ em ở CHDC Congo, vùng đông bắc Nigeria, Trung Sahel, Nam Sudan và Yemen, sẽ phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng cấp tính năm 2021. 

Suy dinh dưỡng cấp tính thể nặng là dạng thiếu dinh dưỡng nghiêm trọng nhất. Trẻ bị suy dinh dưỡng cấp tính thể nặng có cân nặng không đảm bảo tỷ lệ với chiều cao cơ thể và cơ bắp bị suy nhược nghiêm trọng. Đây là nguyên nhân chính gây tử vong ở trẻ em dưới 5 tuổi và việc phòng ngừa và điều trị là rất quan trọng đối với sự sinh trưởng và phát triển của trẻ.

UNICEF cũng đã kêu gọi khoản kinh phí hơn 1 tỷ USD hỗ trợ các chương trình dinh dưỡng cứu đói cho trẻ em ở những quốc gia bị ảnh hưởng khủng hoảng nhân đạo trong năm 2021.

Hải Vân/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Phát huy vai trò của thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản

Ngày 13/9, tại Osaka, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Osaka phối hợp Trung tâm Xúc tiến Hợp tác Văn hóa, Giáo dục Việt Nam - Nhật Bản (VJCE) tổ chức tọa đàm “Thanh niên Việt Nam tại Nhật Bản - Nghị quyết 23-NQ/TW, phát huy vai trò thế hệ trẻ”.

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

CHDC Congo tuyên bố qua đỉnh dịch Ebola

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, Chính phủ CHDC Congo cho biết dịch Ebola hiện nay ở nước này đã “được kiểm soát” và đạt đỉnh vào đầu tuần thứ ba của tháng 8, song cảnh báo nguy cơ lây lan vẫn còn do xuất hiện các ổ dịch mới và virus đã lan sang tỉnh thứ 7.

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Hàn Quốc: Số việc làm ở độ tuổi 20 giảm mạnh

Dữ liệu do Cơ quan Thông tin Thống kê Hàn Quốc (KOSIS) công bố ngày 13/9 cho thấy trong năm 2026, số người có việc làm ở độ tuổi 20 tại nước này đã giảm với tốc độ nhanh nhất kể từ khi xảy ra cuộc khủng hoảng tài chính châu Á vào năm 1998.